Đây là những con số được lấy từ báo cáo của Canalys, một trong những công ty chuyên phân tích về xu hướng công nghệ hàng đầu thế giới.
Trong quý III vừa rồi, Noki đã sản xuất 7,1 triệu điện thoại thông minh (chiếm 54,8% thị phần toàn cầu), lớn hơn nhiều so với 2,9 triệu chiếc ở cùng kỳ năm ngoái (15,1% thị phần. Quý III năm ngoái Motorola chế tạo được 61.630 điện thoại di động thông minh, nhưng con số đó trong quý III năm nay đã tăng hơn 10 lần, đạt 693.650 chiếc; thị phần của hãng cũng tăng từ 4,5% lên 5,3%.
Canalys cho rằng sự tăng trưởng của điện thoại thông minh Nokia phần lớn nhờ vào sản phẩm điện thoại 3G dùng hệ điều hành Symbian Series 60 và các phiên bản 6680 và 6630.
Quý III lại là thời gian chứng kiến sự suy giảm thị phần điện thoại di động thông minh toàn cầu của Palm, RIM và HP, trong đó RIM đang phải chịu nhiều áp lực từ một số nhà cung cấp phần cứng và phần mềm.
Trong khi đó, một báo cáo của IDC - hãng cung cấp dữ liệu về nhiều lĩnh vực hàng đầu thế giới - lại cho thấy, số lượng thiết bị hand-held được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III là 1,6 triệu đơn vị, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 8,8% so với quý trước.. Như vậy, đây là quý thứ 7 liên tiếp chứng kiến sự sụt giảm số lượng thiết bị hand-held trên phạm vi toàn cầu.
Ramon Llamas, nhà phân tích nghiên cứu của IDC, cho rằng việc tìm ra và mở rộng giải pháp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các nhà sản xuất để kích thích sự phát triển của thị trường handheld.
Theo thống kê của IDC thì Palm, HP và Acer hiện là 3 hãng đứng đầu thế giới về số lượng sản phẩm handheld xuất xưởng và thị phần. Hiện tại, Palm chiếm 33,8% thị phần, HP chiếm 23,6% và Acer chiếm 11,2%.
Keith Yaxley, giám đốc của hãng Data2Hand - chuyên cung cấp giải pháp cho thiết bị di động - nhận định rằng các sản phẩm điện thoại thông minh của Nokia rất tốt, nhưng có xu hướng tập trung vào đối tượng sử dụng nghiệp dư nên không có thêm nhiều tiện ích mới. Các thiết bị PDA-phone, điện thoại thông minh của nhiều hãng khác tập trung vào việc thoả mãn nhu cầu của giới doanh nhân nhiều hơn nên được trang bị nhiều ứng dụng mới.
Việt Linh (theo Mobiletechnews)