Tivi LCD 40", Samsung LA-40R51B. |
Giá màn hình LCD hiện khá ổn định sau nhiều tháng xuống dốc "không phanh", nhưng các nhà phân tích thị trường lại đang phân vân liệu có hay không một đợt trượt giá mới ở mặt hàng tivi màn hình lớn.
Nhà máy mới được đặt tại quận Tangjung, Hàn Quốc, ngay sát cạnh một nhà máy tương tự dưới sự giám sát của S-LCD - một công ty liên doanh giữa Samsung và Sony - đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm nay. Giống như dây chuyền sản xuất của S-LCD, nhà máy mới cũng sẽ sản xuất các màn hình tivi LCD tầm 40 và 46, ông Cho Sung-In, một người phát ngôn của Samsung ở Seoul cho biết.
Các màn hình LCD được làm từ các tấm nền được gọi là tấm thuỷ tinh mẹ. Mỗi tấm thuỷ tinh mẹ sẽ được cắt ra thành nhiều tấm con. Điều quan trọng là tấm mẹ càng lớn thì chi phí của các tấm con sẽ giảm đi. Dây chuyền sản xuất mới sử dụng tấm thuỷ tinh mẹ thế hệ thứ 7 (7G) có kích thước 74,8x88 inch, hiện là chủng loại tấm nền lớn nhất được Samsung đem ra thương mại hoá. Mỗi tấm thuỷ tinh mẹ 7G cho phép tạo ra 8 màn hình 40 hoặc 6 tấm nền 46, Samsung cho biết.
Nhà máy này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm tới với năng suất xử lý 45.000 tấm thuỷ tinh mẹ mỗi tháng. Nó sẽ được nâng lên 90.000 tấm/tháng vào pha 2 cũng trong quý II/2006, Samsung khẳng định. Trong khi đó, nhà máy của S-LCD hiện có năng suất 60.000 tấm/tháng. Dây chuyền sản xuất của S-LCD đã đạt năng suất tối đa ngay trong tháng ra mắt, tức tháng 10 vừa qua, ông Cho tiết lộ.
Samsung đã rót 2,3 tỷ USD vào pha 1 cho dây chuyền sản xuất mới này, và sẽ tiếp tục nhả thêm 1,7 tỷ Mỹ kim vào pha 2 để nâng dung lượng của nhà máy lên gấp đôi. Mới đây, phòng chế tạo thực nghiệm của nhà máy này cũng đã hoàn thành, các đại diện của Samsung cho biết.
T.B. (theo PC World)