![]() |
Người sử dụng điện thoại đang xem truyền hình di động tại Hàn Quốc. (South Korean Times) |
Trong vòng 6 năm tới, số lượng thuê bao di động tại châu Phi sẽ tăng thêm 265 triệu. Portio Research cũng đưa ra danh sách những thị trường có mức tăng trưởng nhanh nhất từ năm 2006 đến 2011. Theo danh sách này, Ấn Độ đứng đầu, tiếp đến là Trung Quốc và đứng thứ ba là Brazil. Các vị trí thứ tư và năm lần lượt dành cho Indonesia và Nigeria. Thị trường Mỹ đứng ở vị trí thứ sáu với số thuê bao mới là 66 triệu trong thời gian từ đầu năm 2006 tới cuối năm 2011, vượt qua cả các thị trường đang phát triển mạnh như Pakistan, Mexico và Ukraina. Nga được xếp ở vị trí 11 - thấp hơn nhiều người dự đoán, dưới cả Iran và Bangladesh. Nhật Bản đứng ở vị trí 18, với khoảng 14 triệu thuê bao mới từ nay đến năm 2011, trên cả Nam Phi và Venezuela.
Tây Âu và Mỹ sẽ có thêm 50% thuê bao sử dụng mạng 3G vào năm 2011. Con số đó ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ tăng thêm 35% với 1,06 triệu thuê bao mới vào năm 2011, biến khu vực này thành thị trường 3G lớn nhất thế giới.
Số lượng thuê bao điện thoại di động trên toàn thế giới đã đạt 2 tỷ vào năm 2005, và được dự đoán là sẽ tăng lên 3,96 tỷ vào 2011. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm khoảng 50% tổng số thuê bao cuối thập kỷ này, trong đó riêng Ấn Độ và Trung Quốc - hai thị trường lớn nhất - chiếm 1,067 tỷ.
Việt Linh (theo Cellular News)