![]() |
TV LCD 32" Samsung LA-32R7W. (Samsung) |
Ngày càng có nhiều người tiêu dùng chọn mua TV LCD, một công nghệ giống như màn hình máy tính xách tay, với tốc độ tiêu thụ nhanh hơn nhiều so với so với chờ đợi, theo công ty nghiên cứu thị trường iSuppli. Năm nay, doanh số TV này sẽ tăng 74% trong năm nay với 46,7 triệu chiếc, iSuppli cho biết. Trong khi cách đây vài tháng, hãng này dự đoán loại hình TV LCD năm nay sẽ chỉ đạt doanh số là 41,9 triệu.
*Mua TV số xem World Cup |
*Giá màn LCD giảm 10% trong quý II |
*LG Philips khánh thành nhà máy LCD lớn nhất |
*Cơn lốc TV màn hình tinh thể lỏng |
*Sharp lập kỷ lục lợi nhuận TV LCD |
Cứ đà này, LCD sẽ chiếm tỷ lệ 48% trên tổng số TV các loại được xuất xưởng vào năm 2009, còn TV bóng đèn hình (CRT) sẽ chỉ đạt tỷ trọng khoảng 42%. Và đến năm 2010, LCD sẽ chiếm tỷ lệ 56% trên tổng số TV các loại được tung ra. Trong khi đó, doanh số TV máy chiếu và Plasma sẽ chỉ duy trì được một phần bánh nhỏ trong toàn bộ thị trường này. TV máy chiếu sẽ có phần bánh khá khiêm tốn, khoảng 3% thị phần trong năm 2009 giống như thị phần của chúng bây giờ. Còn Plasma sẽ có thị phần dao động từ 3% đến 7% trên tổng số TV các loại.
Mỉa mai thay, TV bóng đèn hình (CRT) cồng kềnh truyền thống vẫn sẽ có chỗ đứng khá lớn trên thị trường này nhờ chất lượng hình ảnh trội hơn, mà giá cả lại hấp dẫn, theo nhiều công ty nghiên cứu thị trường. Trở lại năm 2004, iSuppli từng dự báo CRT chiếm khoảng 70% thị trường TV các loại vào năm 2008.
Quý I năm nay, LCD chiếm khoảng 17% thị trường TV nói chung. TV LCD sẽ là chủ đề nóng của Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội Hiển thị Truyền thông tổ chức tại San Francisco tuần này. Các nhà nghiên cứu từ các hãng Philips, Liquavista, Samsung và các hãng khác sẽ thảo luận đi sâu vào các xu hướng mới nhất còn nung nấu từ phòng thí nghiệm. Một trong những chủ đề nóng hổi được quan tâm đến của nhiều công ty tại hội nghị lần này sẽ là màn hình và TV 3D.
Việc doanh số của TV LCD tăng lên là hệ quả trực tiếp của việc giảm giá, và việc giảm giá là biểu hiện của việc cải tiến hiệu quả trong sản xuất. Samsung, LG. Philips và các hãng khác đều không ngần ngại rót hàng tỷ USD vào việc xây dựng các nhà máy hiện đại nhất. Trong các nhà máy này, các tấm thuỷ tinh nền lớn đã được đem ra sử dụng.
Giá của TV LCD ngày một giảm bởi các tấm thủy tinh nền ngày càng lớn hơn, giúp tạo ra nhiều hơn tấm màn hình thành phần với chi phí thấp hơn. Các hãng sản xuất màn hình LCD còn có xu hướng liên minh với nhau để hòng tồn tại trong cuộc chiến giá cả, khi việc kinh doanh không suôn sẻ như mong đợi. Cạnh tranh là nguyên nhân tất yếu dẫn tới việc giảm giá "không phanh". Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, giá bán trung bình của TV LCD tầm 32 inch và 40 đã tương ứng giảm thêm 17% và 14%.
LG.Philips vẫn duy trì vị trí nhà sản xuất TV LCD lớn nhất toàn cầu, theo sau là Samsung, Chi Mei và AU Optoelectronics - hai hãng của Trung Quốc. Hàn Quốc là nơi sản sinh ra 44,8% số TV LCD cho toàn thế giới trong quý IV năm ngoái, theo sau là Đài Loan với 40,1%.
T.B. (theo Cnet)