Thiết bị này cho phép đo tự động nhịp tim, huyết áp, lượng gluco trong máu, chỉ số ô-xi bão hoà trong máu v.v... bằng phương pháp đo liên tục. Trong vòng một phút, mỗi phép đo cho hàng trăm kết quả tạo điều kiện để bác sĩ đưa ra các chẩn đoán chính xác hơn về bệnh nhân, so với các thiết bị dùng trong bệnh viện (BV) hiện nay hầu hết chỉ cho một kết quả sau mỗi lần đo.
Nguyễn Huy Dũng, sinh năm 1983, sinh viên đại học công nghệ Nanyang Singapore, là tác giả chính của thiết bị này. Ý tưởng của Dũng là sẽ thiết kế hình dạng của thiết bị dưới dạng chiếc tai nghe.
Người sử dụng thiết bị đồng thời là người thuê bao mạng di động chỉ việc đeo chiếc tai, sau đó, kết nối với điện thoại qua cổng USB. Các điện cực của bộ vi mạch bé xíu nấp trong chiếc tai nghe sẽ tự động đo các sóng điện trong cơ thể và gửi tới máy tính hoặc điện thoại di động của bác sĩ qua mạng GPRS.
Bác sĩ tính toán các thông số vừa nhận được trên máy tính cài đặt phần mềm chuyên dụng. Kết quả tính toán nhanh chóng được gửi qua mạng viễn thông di động và hiển thị trên màn hình điện thoại. Thời gian từ khi bác sĩ click chuột để gửi đi tới khi người nhận được chỉ trong tích tắc.
![]() |
|
Samsung E730. |
Như vậy người sử dụng điện thoại ngồi nhà cũng biết bệnh còn BS không cần tiếp xúc trực tiếp cũng có thể theo dõi diễn biến sức khoẻ, bệnh tình bệnh nhân qua máy tính.
Hiện mới chỉ có hai dòng sản phẩm được hỗ trợ tính năng nói trên là Sony Ericson K700i và Samsung E730.
Ngoài việc khám bệnh từ xa, người sử dụng điện thoại còn có thể được hưởng các tiện ích khác như tra địa chỉ, điện thoại, xem bản đồ khoa phòng BV; tìm danh bạ hàng chục hãng taxi thông dụng; tìm tuyến xe bus; đọc tin tức trên các báo, v.v...
Phần mềm tiện ích này được cài đặt miễn phí hoặc download miễn phí tại địa chỉ: http://edventure. ntu.edu.sg/bbcswebdav/users/nguy0011/iRescuer.jarn
hoặc http://edventure.ntu.edu.sg/bbcswebdav/users/nguy0011/iRescuer.jad
(Theo Lao Động)
