VP Telecom đã khởi động dịch vụ E-com chính thức ở địa phương đầu tiên là tỉnh Đaklak, sau hơn một năm triển khai thử nghiệm ở Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP HCM và Đồng Nai từ tháng 8/2004 đến nay.
Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, dịch vụ E-com sẽ được triển khai chính thức ở Hà Nội trong tháng tới và trong năm 2006 sẽ triển khai rộng rãi trên khắp 64 tỉnh, thành.
Điện thoại cố định không dây là dịch vụ phục vụ liên lạc trong công tác quản lý vận hành lưới điện của EVN lâu nay. Ông Tri cho biết, EVN đã đầu tư vào đây hơn 3.000 tỷ đồng để phủ sóng cả nước sau khi được cấp phép kinh doanh viễn thông và cấp tần số vào năm 2004.
Dịch vụ E-com có tốc độ đường truyền 128 Kbps, cho phép sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như tải hình ảnh, chuông nhạc đa âm sắc, kết nối Internet. Khách hàn có thể kết nối điện thoại cố định không dây này trực tiếp vào máy tính để truy cập Internet.
Đây là dịch vụ đầu tiên trong 4 gói dịch vụ trong mạng viễn thông của VP Telecom, bao gồm: điện thoại cố định không dây E-Com, điện thoại nội tỉnh E-Phone, dịch vụ điện thoại di động E-Mobile và Internet không dây E-Net. Ông Tri cho biết, thị trường mà VP Telecom đang nhắm tới trước mắt là những nơi chưa có đường dây điện thoại, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, công trường xây dựng...
VP Telecom đưa ra mức cước hoà mạng cho dịch vụ E-Com là 50.000 đồng/máy, cước thuê bao 27.000 đồng/tháng; cước gọi nội hạt là 120 đồng/phút, từ 201-1.000 phút là 80 đồng phút và trên 1.000 phút là 40 đồng/phút.
Cước liên tỉnh cuộc gọi nội mạng là 454 đồng/block 30 giây và cước gọi sang các mạng khác thấp nhất là 618 đồng và cao nhất là 2.000 đồng/phút tuỳ theo vùng gọi. Cước gọi đến mạng di động là 773 đồng/block 30 giây.
(Theo TBVTSG)