Nhật Bản là một trong những nước tiên phong khi đưa công nghệ PHS ứng dụng tại nước này để cung cấp dịch vụ di động diện hẹp cho người dùng. Trải qua những thăng trầm, công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi tại các nước. Công nghệ PHS/IPAS (personal handyphone system/Internet protocol access system), có 3 dạng trạm phát CS (cellstations) khác nhau về lớp năng lượng và dung lượng kênh bao gồm các thiết bị trạm phát 0,01 W (Watt) được nạp điện từ xa, trạm phát 0,2 W và 0,5 W yêu cầu nguồn điện chủ yếu tại chỗ (vị trí lắp đặt).
Một số loại máy Cityphone được sử dụng ở Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn |
Công suất phát của 1 trạm CS là 0,5 W nhỏ hơn đến lần so với 1 chiếc máy điện thoại di động cầm tay thông thường (có công suất phát từ 1-2 W). Trong khi đó, một máy điện thoại sử dụng công nghệ PHS/iPAS chỉ có công suất thu phát là 0,01 W, tức là bằng 1/1000 so với công suất phát của một chiếc điện thoại cầm tay thông thường.
Chính vì vậy, công nghệ này được các chuyên gia đánh giá là hệ thống điện thoại tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, được chính phủ các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan cho phép sử dụng máy di động PHS/iPAS tại các khu vực bên trong bệnh viện, tại các khu công nghệ cao (nơi có nhiều máy móc nhạy cảm), vì không làm ảnh hưởng đến các thiết bị nhạy cảm. Do vậy, công nghệ này cũng không tạo ra bức xạ có hại cho sức khoẻ người sử dụng.
Hiện nay trên thế giới đã có nhiều nước lựa chọn công nghệ PHS/iPAS để cung cấp dịch vụ thông tin cho khách hàng gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Haiti, Honaduras, Swaiziland và Việt Nam.
Tổng số thuê bao PHS trên thế giới hiện có gần 80 triệu thuê bao. Trong đó, Nhật Bản đang có khoảng 4,8 triệu thuê bao; Trung Quốc 71 triệu thuê bao; Ấn Độ 2.000 thuê bao; Đài Loan 770.000 thuê bao; Thái Lan 600.000 thuê bao; Haiti 40.000 thuê bao; Honduras 8.000 thuê bao. Riêng tại Việt Nam tổng số thuê bao Cityphone đã lên tới con số 150.000 thuê bao.
Hiện ở Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang ứng dụng công nghệ PHS/iPAS do UTStarcom (Mỹ) cung cấp cho mạng Cityphone tại Hà Nội và TP.HCM. Hai loại trạm phát có công suất 0,01 W và 0,5 W được triển khai lắp đặt cho mạng này. Các trạm phát này có thể đặt trên mái nhà, tường các tòa nhà cao tầng hoặc trên các cột điện thoại, treo ở độ cao từ 5-20 m và có phạm vi phủ sóng trong bán kính 150-300 m.
Các trạm phát này rất nhỏ dễ lắp đặt, chúng cần rất ít điện năng để duy trì công suất thu phát sóng, vì vậy người sử dụng không phải quan tâm về khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe như thường có ở các trạm di động khác. Bản thân máy di động Cityphone phát xạ và công suất thu khá nhỏ, giữa khoảng 0,01 W, chỉ bằng khoảng 1/1.000 công suất của các máy di động GSM, do vậy cũng không tạo ra bức xạ có hại cho sức khỏe con người.
Điều này đã được kiểm nghiệm thực tế thông qua việc đo kiểm tra an toàn bức xạ điện từ trường tần số radio do thiết bị thu phát Cityphone đối với môi trường xung quanh, do Sở khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội phối hợp với Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường (Bộ Y tế) thực hiện. Kết quả thực tế khi đo kiểm tại địa điểm đặt thiết bị thu phát sóng Cityphone tại Hà Nội cho kết luận, bức xạ điện từ trường tại các vị trí xung quanh trạm phát sóng Cityphone nằm ở mức giới hạn cho phép của TCVN 3718/82.
Cũng theo các chuyên gia kỹ thuật mạng của Bưu điện thành phố Hà Nội, hiện tượng bức xạ của các máy di động thông thường hiện nay mà chúng ta dễ dàng nhận ra đó là: nếu để một điện thoại di động gần màn hình máy tính hay tivi, khi có cuộc gọi đến ta sẽ thấy hiện tượng màn hình máy tính bị nhiễu và nhòe đi do bức xạ thu phát của máy di động; Ngược lại, với máy điện thoại Cityphone thì hoàn toàn không có hiện tượng như trên xảy ra.
Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng và của các nhà cung cấp trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay. Vì vậy trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ, người dùng nên lưu tâm đến việc bảo vệ sức khoẻ, những tiện ích, đặc thù dịch vụ và giá thành sao cho phù hợp với nhu cầu của chính mình...
(Theo VnMedia)