Thoạt nhìn bên ngoài, trông A630 không có gì nổi bật. Màn hình LCD đen trắng bên ngoài có độ phân giải 96 x 48 pixel, hiển thị được 3 dòng ký tự. Trong bối cảnh hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có màn hình màu, màn đen trắng của A630 có thể gây thất vọng phần nào. Tuy nhiên, điều này mang lại một số lợi ích. Thứ nhất, vì sử dụng ít màu nên nó tiêu thụ ít năng lượng hơn, do đó tuổi thọ pin lâu hơn so với các máy có màn hình màu bên ngoài.
Thứ hai, vì màn hình bên ngoài chỉ là nơi hiển thị các thông tin nhanh như số máy gọi tới, thời gian, tuổi thọ pin, nên có màu hay không có lẽ không quan trọng đối với nhiều người. Ngay dưới màn hình ngoài là tổ hợp phím điều chỉnh hướng 5 chiều và 2 phím chức năng Start Call và End Call nằm 2 bên. Camera nằm ở góc trái phía trên có thể ghi lại hình ảnh ở độ phân giải 640x480 pixel.
Khi mở nắp điện thoại, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước thiết kế khá lạ mắt bên trong. Màn hình chính TFT hiển thị được 65.000 màu với độ phân giải 176x220 pixel, có thể hiển thị 8 dòng ký tự và 2 dòng service. Ngoài ra, do là màn TFT (Thin Film Transistor), nên màn có các vi mạch bán dẫn ở phía trên mặt kính, nhờ đó loại bỏ được thao tác quét vị trí các điểm ảnh và giúp mang lại hình ảnh rõ nét hơn đồng thời tăng đáng kể thời gian đáp ứng.
Bàn phím Qwerty cùng tổ hợp phím điều chỉnh hướng 5 chiều ở giữa, rất thuận tiện cho người sử dụng. Thêm vào đó, các phím W, A, D, X, L, N, ALT sẽ trở thành các phím chỉnh hướng khi chơi game. Phụ thuộc vào trò chơi, các phím Q, E, Z và C cũng có thể trở thành phím chỉnh hướng. Khi sử dụng màn hình chính làm khe ngắm để chụp ảnh, bạn cần phải chờ một chút vì máy cần có thời gian làm tươi.
Các phím bên cạnh trái của máy được sử dụng để tiếp cận nhanh chức năng camera và điều chỉnh âm lượng. Jack cắm tai nghe nằm bên phải. Khe để xạc pin và các cổng kết nối dành cho phụ khiện được bố trí ở phía dưới.
Camera của A630 dùng cảm biến ảnh CMOS có độ phân giải 330.000 pixel. Hình ảnh ghi nhận được có thể đạt tới 16 bit độ sâu màu với 16 triệu màu ở độ phân giải Small - QQVGA (160 x 120 pixel), Medium - QVGA (320 x 240 pixel), hoặc Large - VGA (640 x 480 pixel). Khi chế độ camera được kích hoạt, màn hình trong của A630 sẽ trở thành khe ngắm. Nửa trên của màn hiển thị hình ảnh đối tượng trong khi nửa dưới hiển thị các thông tin cần thiết như dung lượng bộ nhớ còn trống, khoảng cách. Màn hình cũng có thể được sử dụng như khe ngắm ở chế độ chụp chân dung.
Khi ghi hình những đối tượng ở xa, bạn có thể sử dụng các phím định hướng để điều chỉnh zoom số 4x. Điều đáng tiếc là việc phóng to đối tượng nhờ zoom số không làm tăng độ phân giải của hình ảnh vì zoom số chỉ "xén" bớt hình ảnh và phóng to phần được chọn lên, chính vì thế mà khi phóng to lên, chất lượng hình ảnh giảm đi.
A630 được hỗ trợ một sô công cụ hỗ trợ camera cho phép biên tập và chỉnh sửa ảnh, chẳng hạn như Contrast Adjustment (điều chỉnh độ tương phản) và Image Style (chụp ở chế độ màu, đen trắng, xiên góc hay âm bản). Độ lớn của file ảnh có thể đạt tới 50 KB đối với định dạng VGA, 16 KB đối với định dạng QVGA và 3 KB đối với định dạng QQVGA. Hình ảnh lưu trữ trên bộ nhớ trong có thể được sắp xếp theo nhiều cách theo ý muốn của bạn cùng với các tiện ích và ứng dụng đa phương tiện khác.
Motorola A630 hoạt động được trên 2 mạng 3 băng tần GSM 850 / 1800 / 1900 hoặc GSM 900 / 1800 / 1900 vốn là mạng phổ biến tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.
A630 được tích hợp một loa ở phía sau cho phép đàm thoại mà không cần cầm máy hay đưa máy lên sát tai. Điều đặc biệt là, loa trong của máy có khả năng biến âm thanh 22 KHz (kể cả âm điệu MIDI) thành âm điệu 24 âm sắc. Không giống như các định dạng âm thanh khác, MIDI không phải là định dạng nhạc dành cho việc thu âm, mặc dù người ta vẫn có thể hiển thị nó lên giấy giống như các kiểu nhạc khác. Số hợp âm mà điện thoại được hỗ trợ càng nhiều thì khả năng tái hiện các thanh âm cung lúc sẽ càng lớn, kết quả là âm thanh nghe trung thực và hài hoà. Một lợi ích nữa của file MIDI là người sử dụng có thể sáng tác, biên tập và gửi các giai điệu thông qua các chương trình hỗ trợ nhạc cụ điện tử.
Tuy nhiên, âm thanh ở định dạng MIDI sẽ không bao giờ đạt được đến mức độ "như thật". Để có được âm thanh như vậy, người ta thường dùng định dạng MP3, loại nhạc mà A630 cũng được hỗ trợ. Không giống như định dạng MIDI, MP3 cho phép ghi trực tiếp âm thanh từ nguồn phát. Kết quả là âm thanh nguồn thu nghe tương tự như âm thanh nguồn phát, cho dù đó là giọng nói hay nhạc có lời. Bất cứ âm thanh nào bạn ghi lại được đều có thể được xử lý để biến thành âm điệu của điện thoại A630.
Về tin nhắn, đối với A630, bạn có thể gửi và nhận các loại tin nhắn SMS (Short Messaging Service), EMS (Enhanced Messaging Service), và MMS (Multimedia Message Service). Máy sử dụng chương trình đoán ký tự iTAP có khả năng đoán một câu dài từ vài ký tự mà người sử dụng gõ lên màn hình. Để thêm phần ấn tượng, bạn có thể sử dụng âm thanh và hình ảnh trong tin nhắn. EMS cho phép gửi kèm biểu tượng, hình ảnh, nhạc điệu, còn SMS cho phép gửi kèm các thuộc tính định dạng. MMS là dạng tin nhắn toàn diện nhất. Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản đến điện thoại di động khác hay địa chỉ email kèm theo các định dạng phông chữ và màu sắc, hình ảnh JPG và GIF, nhạc MP3 và MIDI, video MPEG. A630 cũng được hỗ trợ giao thức truy cập email POP3, IMAP4 và SMTP giúp người sử dụng nhận và gửi email từ khắp mọi nơi trên thế giới.
A630 cũng cho phép người sử dụng cá nhân hoá chiếc điện thoại của mình. Bạn có thể tải hình nền, bảo vệ màn hình và nhạc chuông về máy. Thêm vào đó, tính năng Colour Style cho phép thay đổi màu sắc của menu, đèn chỉ báo màn hình, ánh sáng màn hình và các phím chức năng. Nhưng tiện ích mà người sử dụng có thể tận dụng được nhiều nhất là chương trình chạy trên nền phần mềm Java 2, Micro Edition (gọi tắt là J2ME). Chương trình này cho phép tải và cài đặt các chương trình Java trên máy. Do J2ME có vai trò thống trị như là một phần mềm phổ biến nhất dành cho các thiết bị di động, những model di động khi dùng phần mềm này có thể tải được hàng ngàn ứng dụng từ trò chơi cho đến các công cụ thao tác trên mạng.
Ngoài khả năng trình duyệt web, A630 còn được trang bị công nghệ truy cập không dây WAP 2.0 dành cho mạng GPRS (Dịch vụ chuyển dữ liệu theo gói). GPRS là dịch vụ phi thoại tốc độ cao cho phép gửi và nhận thông tin nhanh trên các mạng di động. Với chuẩn Class 10, A630 được thiết kế 6 khe downlink (tải xuống) và 2 khe uplink (tải lên) cho phép tốc độ truyền dữ liệu đạt 48 KB/giây khi nhận và 24 KB/giây khi gửi.
Bộ nhớ trong của A630 chỉ có dung lượng 5 MB dành cho các nội dung multimedia. Hình ảnh, tin nhắn, các ứng dụng Java được phân bố linh hoạt dựa vào không gian bộ nhớ trống. Vì máy không có khe cắm thẻ nhớ nên khi cần giải phóng bộ nhớ, bạn phải xoá đi những ứng dụng hoặc nội dung không cần thiết.
A630 có thể kết nối với các thiết bị khác qua cổng Bluetooth, một chuẩn không dây được thiết kế để thay thế cho công nghệ kết nối có dây hiện nay. Các thiết bị ngoại vi được hỗ trợ công nghệ này có thể liên lạc với các thiết bị khác qua sóng radio với tốc độ truyền dữ liệu 1 MB/giây.
Việt Linh (theo Mobiledia)