Angel May trông thấy hai con rắn hổ mang dài khoảng 1,5 m đang vật lộn trên một nắp cống trước cửa hàng tạp hóa ở Krabi, miền nam Thái Lan, tối hôm 29/2. Cô báo cho chủ cửa hàng và đề nghị liên hệ với đội cứu hộ đến xử lý.
May cho biết, mình không rõ hai con rắn đang làm gì nhưng lo rằng việc để mặc chúng ở nơi công cộng như vậy sẽ rất nguy hiểm. "Ban đầu, tôi không chắc chúng đang đánh nhau hay giao phối. Tuy nhiên, tôi sợ rằng chúng sẽ rơi xuống cống, bò bên dưới rồi chui vào nhà ai đó và gây nguy hiểm", cô nói.
Trong khi đó, con rắn khỏe hơn đã há miệng cắn trúng đối thủ, truyền nọc độc vào cơ thể nó. Khi các nhân viên cứu hộ đến, họ phải dùng gậy tách chúng ra rồi bắt lại, cho vào hai chiếc túi riêng.
Hổ mang là tên gọi chung cho nhiều loài rắn độc, đa số thuộc họ Rắn hổ (Elapidae). Chúng sinh sống ở châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á. Nhìn chung, chúng có khứu giác và thị lực ban đêm tốt. Ngoài phần cổ có thể phình rộng, hổ mang thường có đồng tử tròn và vảy trơn nhẵn. Lớp vảy của chúng có màu sắc đa dạng như đỏ, vàng, đen, vằn hoặc lốm đốm, tùy từng loài.
Thu Thảo (Theo Newsflare)