Ngày 30/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Việt Thống (39 tuổi, nguyên đội phó Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Sóc Trăng) mức án 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.
![]() |
Bị cáo Thống (phải) tranh thủ trao đổi với người thân trước giờ xét xử. Ảnh: Lin Ca |
Theo bản án sơ thẩm, đêm 23/6/2011, Thống trực tiếp thụ lý vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A ở xã Thuận Hòa làm chết một người chưa rõ tung tích. Một ngày sau, bà Tú (chủ xe) nhờ Thống giúp đỡ trong khi giải quyết và đưa 10 triệu đồng.
4 ngày sau, khi bà Tú nộp đơn xin nhận xe, Thống nói chủ xe chi 30 triệu đồng, lái xe chi 20 triệu để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Tú đồng ý.
Về nhà thấy số tiền đội phó điều tra đưa ra quá cao, chủ xe kể cho người quen là cán bộ công an vày được ông này dặn "liên hệ công việc bình thường" khi Thống ghi biên bản làm sai lệch lời khai tài xế, nhằm đổ lỗi cho nạn nhân. Sau đó, sự việc được báo cơ quan chức năng.
Ngày 30/6/2011, Thống bị lãnh đạo truy vấn, buộc trả lại tiền cho chủ xe và bị đình chỉ công tác. Tháng 2/2012, sau khi tài xế bị TAND huyện Châu Thành phạt một năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Thống bị Công an tỉnh Sóc Trăng tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng.
Ba tháng trước TAND tỉnh Sóc Trăng xử vắng mặt bị cáo vì Thống bỏ trốn, nhiều lần triệu tập không được. Sau đó Thống trình diện, kháng cáo kêu oan và yêu cầu HĐXX làm rõ hành vi bị cho là trái pháp luật của 2 cán bộ VKSND huyện Châu Thành nhưng cựu đội phó điều tra không nêu ra được chứng cứ tuyết phục.
Một thẩm phán trong HĐXX phân tích rằng, Thống là cán bộ "phục vụ nhân dân, cầm cán cân công lý mà biến trắng thành đen vì đồng tiền là quá nhẫn tâm với người đã khuất". Được nói lời sau cùng, Thống không kêu oan nữa mà nhận tội, mong cấp phúc thẩm xem xét giảm án nhưng không có tình tiết mới nên không được chấp nhận.
Lin Ca