Cảnh sát Thái Lan ngày 23/1 mở cuộc điều tra sau khi video lan truyền trên mạng từ hôm 21/1 cho thấy một chiếc Bently mui trần chở theo con sư tử di chuyển trên đường phố quận Bang Lamung, Pattaya, khiến người tham gia giao thông xung quanh bất an.
Trong video, con sư tử chưa trưởng thành thò đầu ra khỏi xe ngắm đường phố, trong lúc chỉ được đeo vòng cổ, không gắn các thiết bị an toàn khác. Cảnh sát xác định chủ sở hữu con sư tử cùng chiếc Bentley là cô Sawangjit Kosoongnern.
Sư tử ngồi ghế sau xe Bently trên đường phố Pattaya, Thái Lan, ngày 21/1. Video: X/BB
Cơ quan bảo tồn công viên quốc gia, động vật hoang dã và thực vật Thái Lan cho biết cô Sawangjit có quyền nuôi sư tử hợp pháp ở tỉnh Ratchaburi. Cô này đã xin chuyển con sư tử đến Pattaya, tỉnh Chonburi, nhưng chưa được cấp phép.
Người dân trong khu vực cho biết đã nhiều lần chứng kiến một người đàn ông nước ngoài lái chiếc Bently cùng một con sư tử hướng đến bãi biển Dongtan vào buổi tối. Sawangjit có thể đối mặt án tù 6 tháng, bị phạt tiền tối đa 1.400 USD.
Người dân Thái Lan được quyền nuôi sư tử hợp pháp, nhưng cần đăng ký theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Giới chức tỉnh Chonburi đã cấp phép cho một sở thú và 4 người được nuôi 15 con sư tử, giá khoảng 14.000 USD mỗi con.
Truyền thông địa phương cho hay ngày càng nhiều người nước ngoài và dân Thái Lan nuôi sư tử làm thú cưng. Tháng 3/2023, một công dân Trung Quốc bị thẩm vấn do thả rông một đàn sư tử trắng tại khu dân cư ở Pattaya.
Đức Trung (Theo Khaosod, Strait Times)