Người gửi: Nguyen Chi Thanh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nếu tôi là Putin trong tinh huống ở Beslan
Tôi sẽ bắt tù nhân, những kẻ được nhóm bắt cóc đòi thả ra làm lá chắn sống cho đặc nhiệm xông vào hoặc ra điều kiện nếu một con tin bị giết sẽ xử bắn 20 tên phiến quân... Chẳng lẽ đặc nhiệm Nga không có bất cứ điều kiện gì để làm đối trọng trong đàm phán? Cầu xin lòng thương xót của những kẻ không còn lý trí nữa thì thật nực cười, bởi trước lúc hành động chúng đã xác định: cái chết sẽ gây những tiếng vang, người chết càng nhiều tiếng vang càng lớn, càng gây chú ý... Bởi vậy, đôi khi lấy độc trị độc cũng là điều cần thiết.
Trước đây, người Côdắc Nga cũng từng có các đối sách rất hay đối với các sắc dân này. Bạn nào có ý kiến gì hay hơn cho tôi biết với nhé!
Người gửi: ĐOAN NGOC XUÂN
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: NHUNG LOI CHIA BUON VA DONG VIEN DEN VOI NHAN DAN NGA. VA LEN AN NHUNG KE KHUNG BO MAT TINH NGUOI
Cả tuần nay, tôi theo dõi từng bản tin trên truyền hình và cả trên trang web. Đầu tiên tôi xin chia buồn đến với những gia đình nạn nhân xấu số và những lời động viên an ủi đến với những nạn nhân bị thương của vụ bắt cóc con tin ở Nga. Và đồng thời tôi lên án những kẻ khủng bố bắt cóc con tin ở Nga, tôi rất đau lòng trước thảm hoạ mà nhân dân Nga phải gánh chịu. Đặc biệt là các em nhỏ phải gánh lấy thảm hoạ này. Tôi và mọi người mong muốn rằng: các nước trên thế giới cùng chung sức sớm tiêu diệt những kẻ tổ chức khủng bố không còn tính người. Một lần nữa tôi xin chia buồn đến với những nạn nhân xấu số và xin chúc các nạn nhân đang điều trị nhanh chóng vượt qua thảm hoạ này.
Người gửi: tran bao
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: diet khung bo ngay tan hang o cua chung
Không thể tả nổi sự tàn ác vô nhân đạo của bọn khủng bố đã gây ra cho trẻ em nước Nga. Chúng ta, vì tương lai của nhân loại, nên đoàn kết, đi tới bất cứ nơi đâu để tiêu diệt bọn khủng bố dù bọn chúng nấp trong hang cùng ngõ hẻm. Chúng ta đừng hèn nhát như Tây Ban Nha, Philippines. Chúng ta thà hy sinh để con em chúng ta sống trong hoà bình. Chúng ta càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới, giống như Bush phải diệt hết khủng bố dù bọn chúng ở nơi đâu trên khắp thế giới.
Người gửi: Truc
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: KHONG CAN THIET PHAI DAM PHAN
Tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất là nước Nga cần phải làm những gì giống như người Mỹ đã làm ở Afghanistan hay Israel với Palestine... Chỉ có như thế thì họ mới có thể bảo vệ được công dân an toàn. Tôi ví dụ 2 gia đình gặp vấn đề, họ không thể ngồi lại nói chuyện với nhau được khi mà những đứa con của hai gia đình cứ ném đá vào nhau. Họ cần phải có hành động trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, hay nói cách khác là nên "đánh phủ đầu" để ngăn chặn những loại "quái thai" giống như những kẻ đã tấn công trẻ em Nga vừa qua.
Khủng bố không xứng đáng được xếp ngang hàng với loài người. Do đó, không thể có ngôn ngữ chung giữa loài người với bọn khủng bố, và nên thay từ "khủng bố" bằng "súc sinh".
Mỗi cuộc chiến đấu đều có những quy luật riêng của nó. Nhưng tấn công và tàn sát trẻ em thì những ai thuộc loài người sẽ không thể làm được. Nếu những loài khác gây ảnh hưởng cho loài người tiến bộ thì Tổng thống Putin nên xoá sổ nó là tốt nhất.