![]() |
Như Thuật (trái, SLNA) mong được HLV Riedl gọi vào đội U23. |
Thủ môn Nguyễn Đức Nam (Đà Nẵng): Nam đã nhận được 14 phiếu ủng hộ nhờ phong độ xuất sắc trong 2 trận thắng trước Bình Dương và An Giang ở vòng đấu bảng, góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng vào bán kết. Phản xạ nhanh, ra vào hợp lý và chơi rất ổn định, Nam là một trong 4 trụ cột của U21 Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai, Nam có mặt trong đội hình tiêu biểu U21 (lần đầu vào năm 2001). Đứng sau Nam là thủ môn Nguyễn Minh Tuấn của An Giang (6 phiếu), Phạm Đức Anh (4 phiếu, SLNA).
Hậu vệ phải Trình Văn Hậu (An Giang): Hậu giành được 7 phiếu ủng hộ (trong đó có chuyên gia người Anh của đội Đà Nẵng là Ken Morton) vì ít sai sót nhất ở vị trí này. Anh cũng chính là người có đường chuyền quyết định cho Nguyễn Mai Thanh Tiến đánh đầu gỡ hòa, góp phần giúp An Giang thắng ngược Hải Phòng ở trận cuối cùng của vòng bảng. Đứng sau Văn Hậu, là Xuân Tình (SLNA, 6 phiếu), Đặng Trọng Tâm (Đà Nẵng, 4).
Cặp trung vệ Nguyễn Minh Đức (SLNA) và Cao Xuân Thắng (SLNA): Minh Đức đã nhận được số phiếu ủng hộ tuyệt đối là 24, nhờ phong độ xuất sắc trong suốt những trận qua. Sau thời gian dài bị chấn thương và không thể tham dự giải U20 Đông Nam Á, đội trưởng của U16 Việt Nam từng đạt vị trí thứ 4 châu Á hồi năm 2000 đã thể hiện bản lĩnh và phong độ tuyệt vời ở giải U21 năm nay. Đức trở thành chốt chặn hữu hiệu nhất của SLNA, xứng đáng được gọi vào đội tuyển U23. Xuân Thắng có 6 phiếu nhờ khả năng cản phá hiệu quả và chơi ăn ý với Minh Đức, phát huy tốt sức mạnh của lối đá phòng thủ phản công. Trần Văn Thọ của Đà Nẵng và Trang Hiếu Vẹn của An Giang cùng được 4 phiếu.
Hậu vệ trái Nguyễn Xuân Quyền (Hải Phòng): 16 trong tổng số 24 thành viên tham gia bình bầu đã chọn Quyền vì anh là một trong hai cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội Hải Phòng. Quyền đã có một bàn thắng rất đẹp vào lưới An Giang, phòng thủ rất linh hoạt và ổn định ở cánh trái. Thanh Hải của SLNA được 6 phiếu.
Tiền vệ phải Phan Như Thuật (SLNA): Thuật nhận được sự ủng hộ của 23 trong tổngt số 24 thành viên bầu chọn, vì anh đã thể hiện khả năng dẫn dắt lối chơi rất tốt, có nhiều đường chuyền chính xác và quyết định, tầm bao quát rộng và thi đấu thông minh. Điểm nổi bật là Thuật đã nâng được sức mạnh trong lối đá, di chuyển nhiều hơn và rất tận tụy trên sân. Anh xứng đáng được gọi trở lại vào đội U23 quốc gia. Lá phiếu còn lại thuộc về Ngọc Thành của Đồng Tháp.
Cặp tiền vệ trung tâm Châu Lê Phước Vĩnh (Đà Nẵng) và Ngô Bá Hùng (Đồng Tháp): Phước Vĩnh được 11/24 phiếu nhờ lối chơi khéo léo, linh hoạt. Vĩnh là người phát động các đợt phản công và thu hồi bóng hiệu quả của Đà Nẵng. Chính anh đã ghi bàn vào lưới Đồng Tháp, mở đầu cho chiến thắng vang dội 4-2 của đội nhà trong trận bán kết. Ngô Bá Hùng, được 9 phiếu, là chìa khoá chiến thuật của Đồng Tháp, thi đấu cần mẫn và khá sáng tạo. Nguyễn Văn Vinh của SLNA được 7 phiếu ủng hộ, Nguyễn Đức Hòa của An Giang và Nguyễn Khánh Hùng của Hải Phòng cùng được 6 phiếu.
Tiền vệ trái Nguyễn Văn Linh (Bình Dương): Anh nhận được 11 phiếu nhờ có kỹ thuật tốt và lối đá nhanh nhẹn. Anh đã có hai bàn thắng ấn tượng, và một đường chuyền cho Anh Đức ghi bàn. Nguyễn Công Mạnh của SLNA được 9 phiếu.
Bộ đôi tiền đạo Phan Thanh Hoàn (SLNA) và Phan Thanh Phúc (Đà Nẵng): Đây là lần thứ ba Hoàn được bầu vào đội hình tiêu biểu U21 với số phiếu ủng hộ là 23. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền đạo chơi xông xáo nhất của SLNA. Sau một thời gian dài bị bệnh, ít xuất hiện trong đội hình chính của SLNA, Thanh Hoàn đã trở lại sân cỏ và khẳng định tài năng. Phan Thanh Phúc, được 9 phiếu, mới 18 tuổi và là niềm hy vọng lớn của bóng đá Đà Nẵng. Lê Công Vinh của SLNA được 7 phiếu, Nguyễn Mai Thanh Tiến của An Giang được 5 phiếu.
11 cầu thủ tiêu biểu của giải (theo sơ đồ 4-4-2):
Thủ môn: Đức Nam (số 1, Đà Nẵng)
Hậu vệ: Văn Hậu (phải, số 12, An Giang), Minh Đức (16, SLNA), Xuân Thắng (6, SLNA), Xuân Quyền (trái, 3, Hải Phòng)
Tiền vệ: Như Thuật (phải, 8, SLNA), Phước Vĩnh (8, Đà Nẵng), Bá Hùng (14, Đồng Tháp), Văn Linh (trái, 17, Bình Dương)
Tiền đạo: Thanh Hoàn (9, SLNA), Thanh Phúc (9, Đà Nẵng)
G. Lao
|