![]() |
Rosicky, Silva, Fabregas của Arsenal trong trận đấu mở màn Champions League mùa bóng 2006-2007. |
Trên thực tế, Arsenal ra quân với đội hình có 2 cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, khi hậu vệ Justin Hoyte được tung vào sân thay Kolo Toure ở phút 28, thì 11 thành viên của CLB "pháo thủ" lúc đó mang 11 quốc tịch khác nhau.
Cụ thể đội hình như sau: thủ môn Lehmann (Đức); hậu vệ Eboue (Bờ Biển Ngà), Hoyte (Anh), Djourou (Thụy Sĩ), Gallas (Pháp); tiền vệ Rosicky (Czech), Gilberto Silva (Brazil), Fabregas (Tây Ban Nha), Hleb (Belarus); tiền đạo Adebayor (Togo), Van Persie (Hà Lan).
Chưa được UEFA xác nhận, nhưng theo thống kê lịch sử thì sự kiện trên chưa hề có tiền lệ, tại các giải đấu châu Âu.
Dù vậy, Arsenal cũng không phải đội bóng đầu tiên đưa 11 cầu thủ có 11 quốc tịch khác nhau ra sân. Hồi tháng 11/2002, trong một trận đấu ở League Cup gặp Bury, Fulham đã đưa ra sân 11 cầu thủ gồm: thủ môn Maik Taylor (Bắc Ireland); hậu vệ Steve Finnan (CH Ireland), Pierre Wome (Cameroon), Andy Melville (Wales); tiền vệ Abdeslam Ouaddou (Marốc), Bjarne Goldbaek (Đan Mạch), John Collins (Scotland), Junichi Inamoto (Nhật); tiền đạo Barry Hayles (Jamaica), Andrejs Stolcers (Latvia).
Phương Anh tổng hợp