Sáng 17/11, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết cơ quan này đã báo cáo, trả lời các chất vấn liên quan đến vấn đề phong "hàm". Theo đó, đến nay chưa có quy định nào về hàm (vụ trưởng, vụ phó).
Sau khi có ý kiến đại biểu, từ tháng 6/2014, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu về chức danh hàm, tổng hợp các cơ quan đơn vị có chức danh này. Bộ Nội vụ đã thành lập ban nghiên cứu, mời nhiều cơ quan dự hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia.
![doi-dap-ve-phong-ham-giua-chu-tich-quoc-hoi-va-bo-truong-noi-vu](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/11/17/Nguyen-Thai-Binh-7982-1447726736.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xbUKtHSATHzptiLg4S_-Iw)
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình.
Ngắt lời ông Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở: "Đại biểu chỉ hỏi đơn giản là chưa có quy định nhưng trung ương vẫn làm thì có đúng không, địa phương làm có được không? Nếu không đúng thì không thể mở rộng cho làm được".
Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay "sau khi nghiên cứu, hiện có hai nhóm ý kiến".
"Quá trình nghiên cứu rất nhiều việc, Bộ trưởng không cần nói ra. Bộ trưởng chỉ cần nói địa phương có làm được hay không?", một lần nữa Chủ tịch Quốc hội ngắt lời Bộ trưởng Nội vụ.
Tư lệnh ngành Nội vụ cho hay, đến nay chưa có quy định về việc phong hàm, Bộ đang xin ý kiến Thủ tướng với hai nhóm ý kiến là đề nghị quy định hoặc không quy nghị với những ưu điểm, hạn chế.
"Ngày 8/10 chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng. Ngày 29/10 Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án để xin ý kiến Chính phủ", ông Bình thông tin.
"Vậy hiện địa phương có làm được không", Chủ tịch Quốc hội hỏi và diễn giải: "Có phải ý Bộ trưởng là thực tế đang làm, nhưng chưa có quy định nào, như vậy là sai. Nhưng nó là thực tế, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, trong khi nghiên cứu thì địa phương không được làm?".
"Cả trung ương và địa phương đều không được làm", Bộ trưởng Nội vụ khẳng định.
Hoàng Thùy