![]() |
Anh mới thua Croatia ở trận cuối vòng loại Euro 2008, và mất quyền dự vòng chung kết. |
Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu
Bảng 1: Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Hungary, Albania, Malta.
Bảng 2: Hy Lạp, Israel, Thuỵ Sĩ, Moldova, Latvia, Luxembourg.
Bảng 3: Czech, Ba Lan, Bắc Ireland, Slovakia, Slovenia, San Marino.
Bảng 4: Đức, Nga, Phần Lan, Wales, Azerbaijan, Liechtenstein.
Bảng 5: Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Bosnia, Armenia, Estonia.
Bảng 6: Croatia, Anh, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Andorra.
Bảng 7: Pháp, Romania, Serbia, Litva, Áo, Faroe.
Bảng 8: Italy, Bulgaria, CH Ireland, Sip, Gruzia, Montenegro.
Bảng 9: Hà Lan, Scotland, Nauy, Macedonia, Iceland.
Không giống như vòng loại Euro 2008 (hai đội nhất nhì mỗi bảng có vé dự vòng chung kết), vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu hứa hẹn khốc liệt hơn. 53 đội sẽ chia làm 9 bảng: 8 bảng có 6 đội và một bảng có 5 đội.
Chỉ 9 đội nhất bảng vào thẳng vòng chung kết. 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ chia cặp đấu play-off, tranh 4 vé còn lại.
Ở vòng loại thứ ba của khu vực châu Á, có một điều thú vị là CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc chung bảng C.
Australia sẽ lần đầu tiên dự vòng loại World Cup với tư cách một thành viên của LĐBĐ châu Á, chung bảng A với Trung Quốc, Iraq và Qatar. Đây được đánh giá là bảng "tử thần".
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Vòng loại cuối gồm hai bảng năm đội, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng dự vòng chung kết ở Nam Phi.
Bảng A: Qatar, Iraq, Trung Quốc, Australia.
Bảng B: Thái Lan, Oman, Bahrain, Nhật Bản.
Bảng C: Turkmenistan, Jordan, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc.
Bảng D: Singapore, Libăng, Uzbekistan, Saudi Arabia.
Bảng E: Syria, UAE, Kuwait, Iran.
Trần Nam