Đối với trẻ, vui chơi là một phần không thể thiếu nhưng cho trẻ vui chơi như thế nào để giúp bé phát triển khỏe mạnh, thông minh là đề tài mà các chuyên gia tâm lý cũng như các nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Cùng với dinh dưỡng, nếu trẻ nhận được những kích thích tích cực từ các hoạt động vui chơi, sẽ giúp phát triển trí tuệ, hình thành những cảm xúc tích cực, nâng cao khả năng phân tích và kỹ năng giao tiếp xã hội.
![thong-minh1-6922-1383034589.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2013/10/29/thong-minh1-6922-1383034589.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DYzJd6Zgak7b6hODfCJWdQ)
Phương pháp hữu hiệu nhất để bé nhớ màu sắc là cho bé ra ngoài công viên chơi, nơi có rất nhiều cây xanh và hoa lá.
"Bé thông minh khi vừa chơi, vừa học" là lời khẳng định của chị Nguyễn Thị Thu Nga trong bài viết có cùng nhan đề và có số lượng quan tâm nhiều nhất trong tuần 3, với gần 3.000 lượt bầu chọn. Vợ chồng chị luôn tuân thủ nguyên tắc: "Dù bận công việc nhưng buổi tối, mình và ông xã vẫn dành thời gian hai tiếng để vừa chơi, vừa học với bé bằng các trò đơn giản". Theo chị Thu Nga, cha mẹ có thể giúp trẻ học hỏi mọi lúc, mọi nơi với quỹ thời gian hạn hẹp của mình.
Cha mẹ có thể trò chuyện và dạy con về thế giới động vật bằng cách chỉ cho con tiếng chó mèo kêu, cho con học về màu sắc từ vật dụng hay đồ chơi trong nhà. Che mẹ nên dạy cho con nhận biết những vật dụng quen thuộc hàng ngày, nhắc đi nhắc lại và sau đó không quên kiểm tra khả năng ghi nhớ của con. Một kinh nghiệm quan trọng là cho con vui học bằng những trò chơi, kỹ năng phù hợp với tuổi của con để trẻ tiếp nhận thông tin và ghi nhớ tốt hơn.
![Mẹ có thể cho bé tiếp xúc với truyện tranh ngay từ khi bé chưa biết nói nhiều.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2013/10/29/con-yeu-9929-1383034589.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=f3TkcEGZvKb5lFRiPTlUWA)
Mẹ có thể cho bé tiếp xúc với truyện tranh ngay từ khi bé chưa biết nói nhiều.
Chị Lê Mỹ Hoàng Kim - tác giả của bài viết "Phát huy sáng tạo bằng hình ảnh, màu sắc" chia sẻ: "Việc giúp bé tiếp cận với tranh ảnh, hội họa từ sớm sẽ giúp bé phát huy được tính sáng tạo". Mẹ có thể cho bé tiếp xúc với truyện tranh ngay từ khi bé chưa biết nói nhiều. Bé có thể học được nhiều từ những hình ảnh, màu sắc trong truyện dù ban đầu bé không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các loài vật có 4 chân nên "con vật nào bốn chân con cũng nói là 'con bò' hoặc 'con chó', con hai chân thì đều là con gà". Bí quyết của chị Hoàng Kim là: "Mình phải chỉ ra cho con thấy "con trâu có cái sừng cong vút, con heo có cái bụng xệ, con mèo có đôi mắt tròn xoe, con cọp có vằn đen, con voi có cái vòi dài..." hay "trái cam màu cam, trái chuối màu vàng, trái táo màu xanh...".
Phát huy khả năng sáng tạo của con sẽ giúp con trở nên ham học hỏi và khám phá thế giới, đồng thời mạnh dạn thể hiện bản thân mình - những yếu tố rất quan trọng cho thành công trong tương lai. Bài viết của chị Lê Mỹ Hoàng Kim có gần 1.800 lượt quan tâm và bình chọn, hứa hẹn sẽ là một trong những bài viết được quan tâm nhất của chương trình chia sẻ "Bí quyết giúp bé thông minh".
Tuần 3 tiếp tục đón nhận những câu chuyện đáng yêu, những khoảnh khắc ngọt ngào của mẹ và bé, những kinh nghiệm quý cho các bà mẹ nuôi dưỡng con lớn khôn. Chương trình chia sẻ "Bí quyết giúp bé thông minh" đã đi được gần nửa chặng đường và đón nhận rất nhiều chia sẻ từ các bậc phụ huynh. Chương trình sẽ tiếp tục nhận bài đến hết ngày 15/11.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Hải My