Giải diễn ra ở Abu Dhabi, trên sân Yas Links, par72. Do hai trận cuối đều 75 gậy, Tarrio cán đích T68 với điểm +7 trong khi chức vô địch thuộc về Thomas Pieters ở điểm -10. Nhưng ngày bế mạc 23/1, Tarrio có pha bóng "để đời" tại hố 17 par3, sau khi phát vào đám cỏ rough gần bẫy cát bên phải green. Anh không thể theo tư thế truyền thống – mặt hướng green cho cú tiếp theo do bóng sát bờ cỏ, lại trên triền dốc, cùng rủi ro sẩy tay đánh xuống hồ nước bên trái.
Có lẽ không còn gì để mất, nên Tarrio quyết định mạo hiểm, khi chọn hướng đánh ngược cờ hiệu, với mặt gậy wedge mở tối đa.
Bóng vào green, cách hố 1,8 mét. Tuy nhiên, Tarrio bogey do không thể giữ par trong cú gạt đầu.
Tarrio đã 31 tuổi, dân Tây Ban Nha, đang đứng thứ 108 thế giới. Từ đầu 2021 đến nay, anh mới dự tám sự kiện thuộc đấu trường golf hạng Nhất châu Âu và đều qua cắt loại.
Về cú lốp ngược, danh thủ Mỹ Phil Mickelson được giới chuyên môn đánh giá bậc thầy. Anh hai lần công diễn thành công, tại Pebble Beach Pro-Am 1995 và The Barclays 2015.
"Tôi cố luồn mặt gậy sâu dưới bóng rồi dùng hai tay hất mạnh về sau", Mickelson hướng dẫn trong một video khác trên YouTube hồi tháng 9/2009.
Trong pha này, Mickelson cách cờ hiệu hơn 10 mét. Sau cú lốp ngược, bóng cách chưa đến một mét.
Tháng 5/2021, Mickelson đoạt PGA Championship, khi sắp 51 tuổi. Với thắng lợi này, anh trở thành nhà vô địch major cao tuổi nhất. Đó là major thứ sáu trong 45 chức vô địch qua 29 năm đấu PGA Tour cùng 700 tuần trong top 10 thế giới.
Với 94,847 triệu USD, Mickelson chỉ sau Tiger Woods (120,851 triệu USD) về tiền thưởng PGA Tour. Anh vào Đền danh vọng golf thế giới trong đợt vinh danh 2012, còn Woods sẽ được ghi tên vào tháng 3/2022, nhân The Players Championship - sự kiện đinh của PGA Tour được giới golf quốc tế ngầm công nhận là major thứ năm.
Quốc Huy