Hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - Huawei Technologies hôm nay công bố doanh thu quý III tăng 26,7% so với năm ngoái, lên 209,5 tỷ nhân dân tệ (29,6 tỷ USD). Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của hãng đạt 610,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,4%.
Mức tăng này cao hơn nửa đầu năm, nhưng kém khá nhiều so với quý đầu (gần 40%). Trong báo cáo, Huawei cho biết việc kinh doanh của họ vẫn "ổn định" trong 3 quý đầu. Dù vậy, công ty không thông báo doanh thu cụ thể của từng mảng.

Gian hàng của Huawei tại triển lãm công nghệ CES năm ngoái ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Huawei vẫn đang gặp khó vì lệnh cấm hồi tháng 5 của Mỹ, dù Washington sau đó đã nới lỏng lệnh này. Huawei được cấp một giấy phép tạm thời nhằm giảm thiểu gián đoạn hoạt động với các mạng di động hiện tại, trong đó có nhiều mạng ở nông thôn Mỹ sử dụng thiết bị Huawei.
Hồi tháng 6, nhà sáng lập kiêm CEO Huawei Nhậm Chính Phi cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến doanh thu của hãng giảm 30 tỷ USD trong 2 năm tới. Khi đó, ông dự báo doanh thu Huawei có thể duy trì quanh 100 tỷ USD năm nay và năm tới, sau đó sẽ nhích lên dần dần.
Lệnh cấm cũng khiến Huawei phải hoãn bán smartphone mới nhất trong dòng Mate 30 tại châu Âu - thị trường lớn nhất của hãng ngoài Trung Quốc, do các thiết bị này không được dùng dịch vụ và ứng dụng của Google. Smartphone đóng góp hơn nửa doanh thu cho Huawei. Trong 9 tháng đầu, doanh số bán smartphone của họ trên toàn cầu tăng 26% lên 185 triệu chiếc.
Huawei cho biết họ đã ký hơn 60 hợp đồng 5G trên toàn cầu. Hôm qua, HiSilicon - công ty thiết kế và sản xuất sản phẩm bán dẫn của Huawei cũn đã bắt đầu bán chip 4G có tên Balong 711 ra thị trường. Giới phân tích cho rằng đây là sự chuyển biến, do trước đó, Huawei thường giữ chip tự sản xuất để sử dụng nội bộ.
Hà Thu (theo SCMP)