Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) cho thấy doanh thu năm ngoái kinh doanh hoạt động casino đạt hơn 1.130 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, mảng này có hơn 3 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, con số trên đã giảm 64% so với năm 2023.
Giá vốn của hoạt động casino năm nay giảm 29% về còn gần 525 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này chỉ khoảng 605 tỷ đồng, sụt gần ba phần tư so với năm 2023. Tuy vậy, casino vẫn là mảng đem về lợi nhuận gộp tốt nhất cho DPQC.
Trong khi đó, hoạt động khách sạn và các dịch vụ liên quan lỗ gộp hơn 1.134 tỷ đồng, hoạt động nhà hàng và rạp hát cũng lỗ gộp hơn 42 tỷ đồng. Chuyển nhượng bất động sản mang lại lợi nhuận gộp dương hơn 569 tỷ, còn hoạt động hợp tác kinh doanh có lãi gộp hơn 40 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Casino Corona Phú Quốc thuộc Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc. Ảnh: DPQC
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thành lập năm 2014, thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC). Doanh nghiệp này vận hành 7 thương hiệu gồm vườn thú, tổ hợp giải trí cùng các khu nghỉ dưỡng tại TP Phú Quốc (Kiên Giang).
Công ty còn kinh doanh cá cược cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và thí điểm cho người nội địa tham gia ở dự án Casino Corona Phú Quốc. Đây là casino duy nhất trên cả nước cho người Việt vào chơi.
Song song với các thương hiệu trên, DPQC còn đang xây dựng thêm dự án hòn Đồi Mồi và khu trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng. Đây là hai dự án chưa hoàn thành nằm trong Tổ hợp dự án đảo Phú Quốc có diện tích hơn 1.160 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.
Năm 2024, DPQC báo doanh thu hơn 6.867 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm trước đó. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp toàn công ty rút gần 81% về còn khoảng 695 tỷ đồng.
Họ tiết giảm mạnh chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng còn nặng gánh chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay. Năm trước, công ty tốn gần 2,4 tỷ đồng mỗi ngày để trả lãi cho các khoản vay của họ.
Tổng lại, DPQC lỗ hơn 725 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 866 tỷ. Lỗ lũy kế đến hết năm 2024 ghi nhận ở mức hơn 4.939 tỷ đồng.
Lợi nhuận suy giảm khiến vốn chủ sở hữu lùi hơn 22% về khoảng 2.561 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm sáng trong sức khỏe tài chính của họ là nợ phải trả sụt hơn 21% còn gần 41.256 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản ngắn hạn. Công ty đang có gần 292 tỷ nợ ngân hàng và gần 7.520 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu.
Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này có xu hướng giảm từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn duy trì hệ số gấp 2-3 lần vốn chủ sở hữu.
Trong những năm qua, DPQC liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với 32 đợt phát hành. Hiện doanh nghiệp này còn 7 lô trái phiếu đang lưu hành toàn bộ với lãi suất 10% một năm, cùng đáo hạn trong năm 2027.
Tất Đạt