![]() |
Máy ảnh đang bán chạy tại thị trường Mỹ. Ảnh: Nationalgeographic. |
Trong bản báo cáo quý III mới công bố, IDC cho biết, các nhà sản xuất máy ảnh đã bán được 8,4 triệu sản phẩm trong quý vừa qua, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có được là do nhu cầu sở hữu một chiếc máy ảnh thời trang với nhiều tính năng mới, như ổn định ảnh, của người dân ngày một tăng cao.
Các tin liên quan |
*Dân Mỹ cũng 'chơi' Canon 400D và Nikon D40 |
*Máy ảnh số tăng trưởng vượt mong đợi |
*Thị trường máy ảnh số tăng trưởng mạnh |
Hãng máy ảnh Nhật Bản Canon vẫn giữ vững ngôi đầu trên thị trường Mỹ, với 23% thị phần. Xếp tiếp theo là Sony và Kodak, với lần lượt 18% và 15% thị phần. Trong khi đó, thị phần của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc, Samsung, đã bị sụt giảm tới một nửa so với cùng thời điểm này của một năm về trước. Hiện giờ, Samsung chỉ còn chiếm 4% thị phần tại thị trường máy ảnh Mỹ.
Các chuyên gia của IDC dự báo, Eastman Kodak sẽ có một quý IV thành công, do hãng này đã lên sẵn kế hoạch kích cầu cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm nay.
Như vậy, doanh số máy ảnh kể từ đầu năm đến nay đã tăng trưởng vượt dự kiến, không giống như xu hướng giảm dần đã diễn ra liên tục trong vòng 4 năm trước. Giờ đây, trong nhiều trường hợp, những chiếc máy ảnh có màu sắc sặc sỡ còn được người dùng xem như là một vật dụng thời trang chứ không chỉ đơn thuần là một thiết bị số, giống như những gì đã và đang diễn ra với các sản phẩm như điện thoại di động nhỏ gọn hay máy nghe nhạc iPod của Apple.
Anh Linh (theo Reuters)