Tại Hà Nội, ông Phạm Ngọc Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, cho biết, trong 84 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, có 53 là tự ứng cử. Trẻ nhất là một nam sinh viên năm nay mới 22 tuổi. Người cao tuổi nhất năm nay 74, là giáo viên về hưu.
Ông Thảo cho biết thêm, cuộc bầu cử này, doanh nhân nộp hồ sơ rất nhiều, tới 23 người. Số còn lại tập hợp đủ ngành nghề, luật sư, luật gia và cả phóng viên. Đặc biệt, có 1 người xin rút hồ sơ tự ứng cử. Như vậy, so với cuộc bầu cử Quốc hội khóa 11, số người tự ứng cử của Hà Nội cao gần gấp đôi (kỳ trước là 27). Tuy nhiên, Hà Nội chỉ được cơ cấu 21 đại biểu, trong đó có 8 từ trung ương giới thiệu về.
Theo hiến pháp, công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử. |
Tại TP HCM, theo tin từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, đến 17h chiều 16/3, có 136 người đã nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 100 người tự ứng cử. Đây là con số kỷ lục nhất từ trước đến nay. Người trẻ nhất mới 22 tuổi, già nhất là 72.
Theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, số đại biểu được bầu của TP HCM là 26, cao nhất cả nước. Trong đó có từ 8 đến 10 người từ trung ương giới thiệu về.
Từ Đà Nẵng, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thành phố có 16 người nộp hồ sơ, trong đó có 6 tự ứng cử, còn lại do các tổ chức, đơn vị hiệp thương giới thiệu. "Nếu như kỳ bầu cử trước, Đà Nẵng không có ai tự ứng cử thì nay đã hơn hẳn. Họ còn rất trẻ, ít tuổi nhất mới 28, già nhất thì cũng chỉ 47", ông Ngữ nói.
Giám đốc Ngữ cho biết, thành phố Đà Nẵng được cơ cấu 6 đại biểu Quốc hội, trong đó trung ương giới thiệu về 2 người.
Ngoài ra, theo tin từ các địa phương, tỉnh Quảng Nam có 4 người, Nghệ An có 3 người tự ứng cử. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, mỗi tỉnh có 2 người nộp hồ sơ tự ứng cử.
Như vậy, so với cuộc bầu cử Quốc hội khóa 11, số người nộp hồ sơ ứng cử tăng rất nhiều. Lần bầu cử trước, đến vòng hiệp thương cuối cùng, cả nước có 67 người tự ứng cử và 2 trong số này trúng cử. Cả hai đại biểu này đều được Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam giới thiệu ra tái cử.
Ủy ban bầu cử các địa phương cho biết, đa số người tự ứng cử có trình độ ĐH, số trên ĐH rất nhiều. Ví dụ TP HCM có 62 người trình độ ĐH, 6 người trên ĐH. Đà Nẵng trong 6 người tự ứng cử có 1 tiến sĩ, 4 người tốt nghiệp ĐH.
Theo luật, chậm nhất là trước ngày 21/3 mặt trận tổ quốc các địa phương phải tổ chức hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Hồng Khánh