Công ty dịch vụ hàng không Thụy Sĩ - Swissport International đã mở rộng cơ sở hạ tầng "Hành lang hoa" đến các điểm đến vận tải hàng không quan trọng ở châu Âu. Điều này cho phép quy trình vận chuyển hoa tươi từ Kenya đến châu Âu diễn ra trong môi trường kiểm soát nhiệt độ, giúp kéo dài tuổi thọ của hoa lên đến một tuần.
Khái niệm "Hành lang hoa", lần đầu tiên được Swissport triển khai ở Kenya hai năm trước và đang được áp dụng tại các điểm đến hàng không quan trọng ở châu Âu như Amsterdam và Liège.
Mùa Valentine năm nay, Swissport dự kiến xử lý hơn 250 triệu bông hoa tại trung tâm hàng hóa hàng không của họ ở Nairobi, Kenya - một trong những nơi cung cấp hoa tươi hàng đầu thế giới. Lượng hoa từ các trang trại Kenya, vận chuyển qua sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (NBO) ở Nairobi, sẽ được đưa đến các điểm đến toàn cầu bằng 35 chuyến bay chở hàng bổ sung, tăng hơn 50% so với khối lượng trung bình do nhu cầu cao vào ngày 14/2.
Nhân viên Swissport chuẩn bị cho việc giao hoa tươi. Ảnh: Cargo Handling
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đảm bảo chất lượng hậu cần, đặc biệt mùa cao điểm, Swissport đầu tư mạnh vào năng lực và công nghệ để xử lý hàng hóa dễ hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ được kiểm soát nghiêm ngặt. Quy trình này được duy trì trong toàn bộ quá trình xử lý mặt đất: từ khi xe tải chở hoa tươi ở các trang trại khu vực đến, qua quá trình làm mát chân không tốc độ cao, cho đến khi hoa được xếp lên máy bay.
"Hành lang hoa của chúng tôi là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng lạnh tổng thể cho hoa tươi tại châu Phi và châu Âu, đảm bảo vận chuyển liền mạch và được kiểm soát nhiệt độ", ông Dirk Goovaerts, Giám đốc điều hành khu vực Cemeai của Swissport kiêm Chủ tịch Bộ phận hàng hóa toàn cầu, chia sẻ.
Bên cạnh đầu tư vào không gian kiểm soát nhiệt độ bổ sung tại Amsterdam và Liège, Swissport cũng cải thiện hệ thống logistics nội bộ tại các trung tâm hàng hóa hàng không. Việc bổ sung thêm các cầu dẫn tải cho pallet và container, hơn 140 vị trí sắp xếp pallet tại Amsterdam, cũng như làn vận chuyển nhanh từ máy bay đến xe tải giao hàng, giúp tăng ba lần năng suất xếp hàng và rút ngắn đáng kể thời gian giao nhận. Những nâng cấp này đảm bảo hoa tươi đến nơi đúng thời gian cho các sự kiện hoa lớn, bao gồm ngày 14/2 và 8/3.
Quy trình logistics tiên tiến này cũng nâng cao tính bền vững. Việc kéo dài tuổi thọ hoa và giảm lãng phí giúp các nhà trồng hoa Kenya có lợi thế so với hoa từ các trang trại nhà kính kém bền vững hơn ở châu Âu, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng lẫn môi trường.
Với những khoản đầu tư chiến lược và sự phát triển không ngừng của "Hành lang hoa", Swissport đang dẫn đầu thị trường logistics hoa toàn cầu, đảm bảo hoa tươi chất lượng đến tay người tiêu dùng châu Âu trong các mùa cao điểm.
Anh Vũ (theo Air Cargo Week)