Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 31/3/2022, 18:00 (GMT+7)

Doanh nghiệp logistics nỗ lực xây cầu cho bà con giữa đại dịch

Ngoài chương trình “Cơm no đến trường” hỗ trợ học sinh nghèo, BEST Express còn đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong dự án xây cầu, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông ĐBSCL.

Là đơn vị chuyển phát nhanh, BEST Express thấu hiểu tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong việc kết nối giao thương, kinh tế và dân sinh. Qua những chuyến hàng đi khắp các thôn ấp Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến nhiều hộ dân bị ngăn cách bởi sông ngòi, nhiều học sinh vượt sông đi học hay người già gặp nạn khi qua cầu tạm, đơn vị đã cùng Quỹ Hy vọng xây cầu cho bà con nơi đây.

Từ tháng 6/2021, doanh nghiệp chuyển phát đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress khảo sát hiện trường, tiến hành khởi công xây hàng cầu bê tông thay thế cầu gỗ, cầu tạm xuống cấp ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. Trong ảnh là cầu Kênh Ngang tại xã Trung An, Cờ Đỏ, Cần Thơ, tạm bợ bằng gỗ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bà con, là một trong những điểm cầu ưu tiên thi công xây dựng.

Dự kiến sắp tới hàng chục cây cầu Hy vọng sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng, phục vụ nhu cầu giao thương, đi lại của bà con, đặc biệt là trẻ em đến trường. Do ảnh hưởng dịch bệnh, thời hạn hoàn công bị trì hoãn ít nhiều, song đơn vị tài trợ vẫn nỗ lực thi công sớm giữa đại dịch để kịp có cầu cho người dân đi lại.

Ngay sau khi hết lệnh giãn cách xã hội, hàng chục đoàn viên thanh niên và người dân địa phương xã Trung An, huyện Cờ Đỏ đã nhanh chóng chung tay để cầu Hy Vọng tại khu vực này tiếp tục thi công, bắt kịp tiến độ đã đề ra.

Lực lượng đoàn viên và bà con chia thành nhóm, thực hiện các công đoạn xây dựng cầu bắc qua kênh Ngang 1, rộng 4 m, dài 30 m và cầu qua kênh Ngang 2 rộng 3,5 m, dài 30 m.

Mỗi cây cầu có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, BEST Express tài trợ 100 triệu đồng. Phần còn lại do địa phương đối ứng bằng nguồn xã hội hóa và ngân sách.

"Nghe tin có nhà tài trợ hỗ trợ chi phí làm cầu mới, chúng tôi tình nguyện tham gia thi công ngay. Hiện mỗi ngày có gần 20 người cùng hợp sức trong công tác xây cầu. Cả nhóm đều cố gắng nhanh chóng hoàn công”, thành viên nhóm thợ thi công phấn khởi chia sẻ.

Sau nhiều tháng nỗ lực, đến nay cầu Kênh Ngang 1 và 2 tại xã Trung An, Cờ Đỏ, Cần Thơ đã hoàn tất, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Bà con nơi đây kỳ vọng cầu mới có thể giúp việc chuyển hàng hóa nông sản, vật tư nông nghiệp thuận tiện, nhanh chóng hơn. Các em học sinh cũng yên tâm đến trường, không lo như khi đi trên cầu gỗ cũ kỹ.

Ông Trần Thái Duy, Phó chủ tịch UBND xã Trung An, Cờ Đỏ, cho biết xã có diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha với 2.492 hộ (gần 10.000 nhân khẩu). Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do điều kiện cầu đường hạn chế nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Lãnh đạo địa phương cùng bà con vui mừng khi được BEST Express và Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây cầu kiên cố, góp phần cải thiện dân sinh, giúp người dân đi lại an toàn.

Nguyệt Di

Ảnh: BEST Express

Bên cạnh phát triển kinh doanh, BEST Express còn chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sở tại. Nhằm đóng góp cho sự phát triển toàn diện của vùng ĐBSCL, ngoài chính sách tăng cường đầu tư mở rộng quy mô, tạo thêm nguồn việc làm cho lao động địa phương, doanh nghiệp còn triển khai hàng loạt chương trình thiện nguyện, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đơn cử có chương trình "Cơm no đến trường" tặng gạo giúp đỡ học sinh nghèo và xây dựng loạt cầu bê tông kiên cố nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực này.