Tham gia triển lãm, 7 doanh nghiệp Italy trưng bày, trình diễn và giới thiệu các công nghệ tiên tiến của ngành gỗ như: Bigondry SRL, Colombo Eredi & C.S.R.L, Imeas S.P.A, Incomacs S.R.L, Sistemi - Klein, Stemas SRL và Zaffaroni Mario & Figli S.R.L.
Các sản phẩm chủ yếu tập trung vào công nghệ sấy và biến tính gỗ, các công cụ xử lý gỗ, máy cưa xẻ nhiều lưỡi, những loại máy móc gia công cửa, cửa sổ và sàn gỗ. Bên cạnh đó là hệ thống máy xử lý và đánh bóng bề mặt, đặc biệt là hệ thống máy tự động CNC dùng cho gỗ tấm và gỗ khối. Sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp Việt kết nối giao thương với doanh nghiệp Itay trong ngành.
![[Caption]. Ảnh: ICE](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2023/09/21/image002-1695285438-5924-1695285864.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VouC_8Xd-muXmqULK620tg)
Ông Fabio De Cillis – Giám đốc Thương vụ Italy tại Việt Nam (ICE) tại sự kiện. Ảnh: ICE
Ông Fabio De Cillis - Giám đốc Thương vụ Italy tại Việt Nam (ICE) cho biết mục tiêu của ICE là các doanh nghiệp tham gia hội chợ VietnamWood 2023 có những đóng góp thiết thực vào kim ngạch xuất khẩu của Italy bằng cách tìm được những đối tác nhập khẩu máy móc xử lý và gia công gỗ tại Việt Nam. ICE mong muốn với tư cách một cơ quan thuộc chính phủ, có thể gây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả với phía Việt Nam.
Theo ông, Thương vụ Italy tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước. Đó là hỗ trợ các doanh nghiệp Italy tới Việt Nam tham gia nhiều hoạt động hội chợ, triển lãm như khu trưng bày tại VietnamWood lần này; hoặc hỗ trợ các khách hàng và nhà nhập khẩu Việt Nam tham dự các hội chợ ngành nghề quan trọng nhất của Italy.

Doanh nghiệp Italy giới thiệu các công nghệ tiên tiến ngành gỗ. Ảnh: ICE
2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy. Nền kinh tế hai nước vừa có tính tương đồng, vừa có tính bổ trợ lẫn nhau, mang lại các giá trị gia tăng to lớn khi hợp tác. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN và đất nước này cũng là đối tác EU lớn thứ 4 của Việt Nam. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để ngành công nghiệp hai nước nói chung và ngành gỗ nói riêng vững đà phát triển.
Triển lãm "Công nghiệp gỗ quốc tế Việt Nam lần thứ 15 - VietnamWood 2023" giới thiệu hơn 320 nhà triển lãm từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm nay. Quy trình sản xuất gỗ tự động toàn diện và tích hợp hệ thống sẽ được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam. Ngoài các doanh nghiệp Việt Nam và Italy, triển lãm còn có các gian hàng của Áo, Canada, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện nhằm mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tương tác và trao đổi về sự phát triển công nghệ tiềm năng.
(Nguồn: ICE)