Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 10/4, đại diện các doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ đàm phán thành công về thuế đối ứng. Samsung cho biết Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong hoạt động sản xuất điện tử toàn cầu. Việt Nam đang sản xuất đa số sản phẩm sang Mỹ của Samsung với quy mô lớn, tương đương 20% tổng kim ngạch xuất khẩu.
"Đối với điện thoại thông minh, một phần đáng kể sản phẩm xuất sang Mỹ được sản xuất ở Việt Nam. Hơn bất cứ ai. Samsung đang theo dõi kết quả đàm phán của Việt Nam với chính phủ Mỹ", ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nói.
Theo ông, nhiều doanh nghiệp khác có thể chọn mở rộng sang thị trường mới, hoặc đa dạng hóa thị trường do vấn đề thuế quan, còn Samsung đang vận hành hệ thống sản xuất và kinh doanh trên toàn cầu, nên gần như không có phương án thay thế khả thi.
"Cuộc khủng hoảng thuế quan lần này là một cú sốc lớn đối với Samsung, nhưng cũng là cơ hội để khẳng định mối quan hệ đối tác thực sự giữa Samsung và Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi, kỳ vọng Chính phủ mang kết quả đàm phán tốt đẹp để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp", ông Na Ki Hong chia sẻ.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt
Đại diện BYD Việt Nam cũng bày tỏ khó khăn, nhận xét mức thuế đối ứng 46% sẽ tác động tới các đơn hàng tại Mỹ. Công ty đánh giá cao khi Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ và đồng hành, giúp đỡ doanh nghiệp.
Ông Jake Quin, đại diện Goertech, công ty có nhà máy ở Bắc Ninh, cho biết vẫn đang sản xuất bình thường và "hy vọng Việt Nam có kết quả đàm phán tốt nhất với Mỹ".
Tương tự, ông CK Seo, đại diện Amkor, hãng chuyên đóng gói và kiểm thử chip, nói việc sản xuất hiện chưa bị ảnh hưởng, nhưng mong Việt Nam sớm làm việc với Mỹ về chính sách thuế.
Trước mối quan tâm của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Chính phủ đang có đoàn công tác tại Mỹ để trao đổi và làm việc về nội dung này. "Qua thông tin sơ bộ, chúng tôi hiểu chính sách của Mỹ là chính sách chung cho một gói tổng thể, Mỹ không có chính sách riêng biệt nào cho Việt Nam. Chính quyền Mỹ và Việt Nam đều đã khẳng định là hai quốc gia đang có mối quan hệ rất tốt", Thứ trưởng nói.
Ông Phương cho biết Chính phủ đã có nhiều cuộc họp để tìm cách tháo gỡ khó khăn. "Về mặt chủ trương, Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, trình lên Quốc hội xem xét hỗ trợ", ông cho hay.
Theo kế hoạch, thuế đối ứng của Mỹ với hàng chục đối tác thương mại có hiệu lực từ 0h ngày 9/4. Trong đó, Việt Nam bị áp thuế 46%. Tuy nhiên, chỉ sau nửa ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng với phần lớn đối tác thương mại trong 90 ngày.
Trọng Đạt