Kiến nghị được ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động hiệp hội năm qua và phương hướng hoạt động năm 2025, diễn ra tại TP Phan Thiết, chiều 20/3.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận nói tại hội nghị, chiều 20/3. Ảnh: Việt Quốc
Mũi Né được du khách biết nhiều sau sự kiện nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995. Sau 30 năm, đây là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, trung tâm du lịch của Bình Thuận.
Theo ông Khoa, trước thông tin sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phường trên toàn quốc, trong đó có Bình Thuận, giới làm du lịch rất băn khoăn lo lắng. Nhiều người tâm huyết có ý kiến "nên giữ lại địa danh Mũi Né, thương hiệu du lịch nổi tiếng của Bình Thuận và cả nước".
"Mũi Né đến nay đã là thương hiệu mang tầm quốc tế, chúng tôi mong muốn chính quyền xem xét giữ lại khi nhập xã phường, để phát huy thế mạnh của du lịch biển địa phương", ông Khoa nói.
Trả lời tại hội nghị, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết đề xuất của các doanh nghiệp du lịch hoàn toàn đúng đắn, tới đây chắc chắn không thể xoá tên Mũi Né khi tiến hành sáp nhập xã phường.
Theo ông Minh, tên gọi "Mũi Né" sẽ tồn tại bằng việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới sau sáp nhập và giữ lại trong tên Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch. "Tỉnh sẽ nghiên cứu, tính toán kỹ việc này", ông Minh cho hay.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né, TP Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc
Trả lời VnExpress bên lề cuộc họp, ông Nguyễn Nam Long, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho biết ông cũng như một số lãnh đạo địa phương có ý tưởng gộp các phường Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi Né và xã Thiện Nghiệp thành một đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên chung là Mũi Né.
Theo ông Long, các phường xã ở khu vực này lại nằm trong diện tích hơn 15.000 ha Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được quy hoạch, nên khả năng được sự đồng thuận cao từ người dân địa phương và lãnh đạo các phường, xã.
"Sắp tới có cuộc họp về việc này, nếu thống nhất cao, chúng tôi sẽ có văn bản chính thức gửi cấp tỉnh để xem xét việc giữ lại địa danh Mũi Né", ông Long nói.
Năm 2024, Bình Thuận đã đón hơn hơn 9,6 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (trong đó khách quốc tế hơn 393.000 lượt), doanh thu hoạt động du lịch đạt trên 25.800 tỷ đồng. Năm nay, ngành du lịch Bình Thuận hướng đến mục tiêu đón 10,6 triệu lượt du khách (trong đó có 430.000 lượt khách quốc tế), doanh thu 28.200 tỷ đồng.
Sau Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp bộ máy, hôm 11/3, Đảng ủy Chính phủ thống nhất trình cấp thẩm quyền phương án giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp cơ sở so với hiện nay.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước 30/6 và vận hành các xã, phường mới từ 1/7. Các tỉnh, thành phố hoàn tất sáp nhập trước 30/8 và đi vào hoạt động từ tháng 9.
Việt Quốc