![]() |
Nhìn chung, doanh nghiệp mong muốn các chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để họ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và những thói quen tập tục kinh doanh của mỗi nước. Cả 7 nhóm làm việc của diễn đàn doanh nghiệp bao gồm thương mại, đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, thực phẩm, du lịch, công nghệ thông tin, doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đề nghị các nhà hoạch định chính sách hướng tới việc đơn giản hoá và minh bạch các thủ tục liên quan đến giao thương, đầu tư giữa hai châu lục. Đặc biệt, trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thương trường quốc tế, ASEM cần thiết lập cơ chế chung để giải quyết các tranh chấp thương mại trong khối một cách thỏa đáng công bằng.
Trao đổi với báo giới, Chủ tịch diễn đàn Ngô Văn Thoan cho biết khi trình bày trực tiếp trước các nhà lãnh đạo, ông và các đồng nghiệp sẽ cố gắng cung cấp nhiều thông tin để đảm bảo rằng các vị lãnh đạo đều chú ý và có những xem xét cụ thể sau này.
Làm sao để các khuyến nghị đi vào thực tế khi các nhà hoạch định chính sách của ASEM có bao mối quan tâm trong thế giới đầy biến động là câu hỏi giới doanh nghiệp Á - Âu rất trăn trở. Theo Phó chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại Trung Quốc Yu Jianlong, doanh nghiệp cần phát huy những kênh chuyển tải khác nhau lên các vị lãnh đạo đất nước. Mỗi đại biểu khi về nước nên tiếp cận với những trợ lý, chuyên gia tư vấn trực tiếp cho các nhà lãnh đạo, khi những người này thấu hiểu họ sẽ đưa mong ước của doanh nghiệp vào các bản dự thảo chính sách của các nước và toàn khu vực.
Ông Gert Vogt, Trưởng đoàn doanh nghiệp Đức, thành viên Nhóm đặc nhiệm về quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ hơn của ASEM cho rằng doanh nghiệp cần đưa ra nhiều khuyến nghị mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa. Báo cáo của Nhóm đặc nhiệm trước các trưởng đoàn ASEM trong chiều nay cũng sẽ phản ánh rất nhiều vấn đề nảy sinh từ nền kinh tế các nước, trên cơ sở thu thập ý kiến của các doanh nghiệp.
Sau các phiên thảo luận xoay quanh trụ cột kinh tế vào chiều nay, các nguyên thủ và đại diện doanh nghiệp Á - Âu sẽ tham dự buổi tiệc giao lưu kéo dài 45 phút. Đây là cơ hội gia tăng tương tác giữa các chính phủ và giới doanh nghiệp.
Phong Lan