- Một nửa đội hình đi SEA Games lần này sẽ là những VĐV trẻ, vậy cơ hội giành huy chương của họ có lớn?
- Ngay từ tháng một năm nay, 40 VĐV thuộc đội dự tuyển quốc gia đã tập trung tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trương Ngọc Để cùng 4 HLV khác tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2. Trước khi lên đường sang Malaysia, đội tuyển đã được cọ xát ở hai giải trong nước là Cup Thế giới và giải Quốc tế Mở rộng. Qua đó, BHL đã rà soát được lực lượng và theo kế hoạch, các VĐV sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc gần một tháng trước khi dự SEA Games. Sau đó, 16 gương mặt xuất sắc sẽ được chọn lựa và nhiều khả năng một nửa đội hình là các VĐV trẻ. Nhưng họ cũng đang ở vào độ chín, hơn nữa lại có dịp được thi đấu ở những giải có tầm cỡ thế giới như vừa nói, do đó chúng ta vẫn có thể yên tâm.
- Đối thủ đáng ngại nhất của chúng ta là Philippines. Vậy họ mạnh hơn ta ở điểm gì và Việt Nam có những điểm yếu nào cần khắc phục?
- Từ trước đến nay, Philippines luôn là nước mạnh trong khu vực về môn này. Tại SEA Games trước, Việt Nam và Indonesia đồng hạng ba, chỉ thua nước đứng đầu Philippines hai HCV và nước đứng thứ nhì là Malaysia một HCV. Nên có thể thấy, trình độ của Philippines chỉ "nhỉnh" hơn ta chút ít. VĐV Việt Nam thường thua sát nút và chỉ thua một điểm chứ không thua cách biệt. Philippines có ưu điểm là mạnh đồng đều ở cả 2 nội dung dành cho nam và nữ. Nhưng VĐV Việt Nam hiện nay cũng mạnh cả về kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý và thể lực cũng không còn là vấn đề đáng ngại nên nhiều khả năng, chúng ta sẽ không thua kém họ. Chỉ có điều, các VĐV của chúng ta gặp bất lợi về mặt thể hình ở một số hạng cân so với Philippines. Đây là chuyện không thể khắc phục trong một sớm một chiều.
(Theo Lao Động)