Phạm Thanh Tùng (phải) chỉ giành HC bạc. Ảnh: Straits Times |
Về tới Việt Nam chiều nay, HLV trưởng Nguyễn Ngọc Anh vẫn chưa hết tức về sự bất công của nước chủ nhà Singapore, dù Việt Nam đã thắng lớn với 8 HC vàng trong tổng số 24 tấm HC vàng tại giải, xếp thứ nhất toàn đoàn (trên Malaysia, Singapore, Indonesia).
Vị HLV trẻ đã tâm sự với VnExpress: "Thiên vị, chấm ép dựa vào lợi thế chủ nhà đã là chuyện quen thuộc với làng võ. Chúng tôi cũng biết Việt Nam đang ở vị trí số một trong làng pencak silat, cần tạo điều kiện cho các nước có huy chương để nhân rộng môn võ này. Liên đoàn pencak silat thế giới cũng đang cố vận động đưa môn võ này vào chương trình thi đấu của ASIAD 16 (2010). Nhưng làm như Singapore thì thật quá lắm". Nước chủ nhà đúng là có lắm xảo thuật, từ mềm mỏng tới thô bạo để chứng tỏ cho các đoàn biết thế nào là lợi thế chủ nhà. Ngay cả chuyện nhỏ như xe cộ đi lại, Ban tổ chức cũng gây khó khăn cho xe đến đón muộn, Việt Nam may mà thuê xe taxi mới vừa kịp giờ thi đấu.
Ngoài chuyện chấm ép với hàng loạt các tuyển thủ Việt Nam, ban tổ chức cũng sắp xếp cho 3 trong 4 trọng tài là người Singapore cùng bắt một trận Việt Nam. Nhưng điều tệ hại nhất là khi trọng tài Việt Nam Vũ Ngọc Thạch góp ý sai lầm của tổ trọng tài trong trận chung kết có Phạm Thị Huệ thi đấu, thì họ đã nổi nóng, gây ầm ỹ. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn pencak silat thế giới cũng phải bất bình với cách tổ chức lần này.
Biết những chuyện không đúng của mình, Ban tổ chức nước chủ nhà cũng xin lỗi rất nhiều lần khi đoàn Việt Nam kiến nghị. Đủ mọi lý do được đưa ra khi mọi chuyện đã rồi, mong xí xoá vì những người tập pencak silat đều là "người nhà cả mà".
Chính vì thế, HLV Ngọc Anh than thở: "Chuyện thất bại của Nguyễn Văn Hùng (VĐV số 1 thế giới ở hạng 85 kg) tại giải lần này cũng chẳng có gì là ngạc nhiên". Sau chuyện ầm ỹ của trọng tài, BHL đội cũng đành tung cờ trắng xin ngừng trận đấu của Phạm Thị Huệ.
Tất cả nỗ lực của Singapore đã mang lại cho họ 4 HC vàng, đứng ở vị trí thứ 3 toàn đoàn, trong đó có 3 tấm mà theo HLV Ngọc Anh là "cướp" của Việt Nam.
Những tấm HC vàng của Việt Nam ở giải pencak silat thế giới lần này
Tanding (đối kháng): Lê Thị Hằng (50 kg), Lê Thị Thu Hường (60 kg), Lê Thị Hồng Ngoan (75 kg); Nguyễn Ngọc Anh (nam, 60kg), Lê Anh Tuấn (70 kg), Đinh Công Sơn (75 kg)
Seni (biểu diễn): Nguyễn Việt Anh (Tungal - đơn nam), Nguyễn Huy Bảo - Nguyễn Đăng Linh - Lê Quang Dũng (regu - đồng đội nam).
H. Liên