
Mái taluy bờ kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô bị sụt lún. Ảnh: Ngọc Oanh
Kè dài hơn 1,9 km, tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, với mục đích chống lũ lụt, sạt lở hai bên bờ sông Pô Kô. Sau 4 năm khởi công, dự án gặp khăn về vốn khi giá trị xây lắp công trình đạt hơn 25 tỷ đồng.
Đến năm 2019, công trình tiếp tục được bố trí vốn để đầu tư các hạng mục còn lại và hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên, trong lúc chờ nghiệm thu, bàn giao, vào tháng 10/2022 một đoạn kè dài 60 m bị hư hỏng do mưa lũ. Ở vị trí bị hỏng, một số điểm, nền đất yếu, bên trong nhiều cát.

Đoạn kè dài 60 m bị sạt lở, hư hỏng. Ảnh: Ngọc Oanh
Ngày 31/5, ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum (chủ đầu tư), cho hay khi phát hiện hư hỏng, đơn vị xin kinh phí khắc phục, song không được duyệt. Điều này khiến việc sửa chữa kéo dài, hiện dự án chưa được nghiệm thu.
Theo ông Tuấn, trách nhiệm khắc phục công trình thuộc về nhà thầu là Công ty TNHH Tuấn Dũng (TP Kon Tum). Ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu tự bỏ tiền sửa chữa những đoạn hư hỏng. Việc khắc phục sẽ hoàn thành trong một tháng.
Ngọc Oanh