![]() |
Lampard trải qua sự nghiệp quốc tế không thành công như những gì anh đáng được hưởng. |
Lampard, sẽ 34 tuổi vào tháng 6 tới đây, không thể dự vòng chung kết Euro 2012 ở Ba Lan và Ukrakine mùa hè năm nay vì chấn thương bắp đùi. Điều đó đồng nghĩa với việc những ngày tháng anh được xem như biểu tượng ở đội tuyển Anh tại những giải đấu quốc tế lớn đang dần khép lại.
Cách đây vài ngày, tiền vệ đang khoác áo Chelsea còn mạnh mẽ tuyên bố trong cuộc họp báo tại doanh trại của đội tuyển Anh ở Hertfordshire rằng: "Đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi ở đội tuyển. Trong tương lai gần tôi chưa tính đến chuyện giải nghệ hay rút lui khỏi đội tuyển, nhưng tôi không mộng tưởng. Tôi biết rằng tuổi sự nghiệp của mình cũng sắp xế bóng, và chẳng ai có thể chơi bóng chuyên nghiệp vĩnh cửu".
Bây giờ cơ hội cuối cùng đó đã bị tước mất bởi chấn thương bắp đùi dính phải trong buổi tập hôm thứ 4 vừa qua. Điều đó đồng nghĩa với nỗi thất vọng to lớn đối với cầu thủ từng được xem như nhân tố quan trọng bậc nhất trong các kế hoạch của đội tuyển Anh ở các giải đấu lớn kể từ Euro 2004.
Rất có thể mùi vị cuối cùng anh được tận hưởng ở một sân chơi lớn là những hồi ức cay đắng về một bàn thắng không được công nhận. Đó là trận gặp Đức ở World Cup cách đây 2 năm. Cú sút của Lampard đã đi qua vạch vôi gần một mét, nhưng các trọng tài không công nhận và tuyển Anh kết thúc giải bằng thảm bại 1-4.
Lampard khó có thể còn cơ hội để xóa nhòa hồi ức đó. Thật là một vệt buồn đối với cá nhân một cầu thủ đứng đắn, chuyên nghiệp và tận tụy như anh.
Để thay thế Lampard, HLV Roy Hodgson quyết định triệu tập Jordan Henderson của Liverpool. Rất nhiều kỳ vọng đang được đặt vào tiền vệ sẽ bước sang tuổi 22 trong thời gian diễn ra Euro. Ở Sunderland trước đây và Liverpool hiện nay, Henderson đã bộc lộ được những phẩm chất đáng quý.
Tuy nhiên, chắc chắn đội tuyển Anh sẽ khó tránh khỏi những trở ngại trong lối chơi khi thiếu vắng Lampard, nhất là khi trước đó họ cũng đã mất cả Gareth Barry vì chấn thương.
Trên thực tế Lampard thường không nhận được đầy đủ những gì anh đáng được hưởng vì sự chuyên nghiệp, kỹ năng chơi bóng đỉnh cao và khả năng săn bàn trong 90 trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Những thành quả anh đạt được thường bị quên lãng trong bối cảnh luôn có những cuộc tranh luận là liệu anh và Steven Gerrard có nên thi đấu cùng nhau trong một đội hình hay không.
Sẽ rất nhiều người đồng tình rằng anh xứng đáng có một cái kết tốt đẹp hơn hiện nay ở đội tuyển Anh.
Đức Anh