Tin đồn lan nhanh sau khi một người dùng cảnh báo về "virus có khả năng lây truyền cao đang lưu hành ở nước ngoài". Người này gợi ý tích trữ các loại thuốc, gồm muối bù nước, thuốc tiêu chảy khi Trung Quốc mở cửa biên giới.
Ảnh chụp màn hình của bài đăng nhanh chóng bị lan truyền, gây ra sự hoảng loạn. Các hashtag được sử dụng nhiều nhất là "#diosmectite", một loại thuốc tiêu chảy không kê đơn và "#cách chống lại chủng XBB".
Nhiều người tin rằng biến chủng XBB sẽ gây ra các triệu chứng đường tiêu hóa. Hiện tượng này xảy ra ngay sau làn sóng mua gom thuốc hạ sốt, máy đo nồng độ oxy máu, máy tạo oxy trong tháng 12/2022.
"Một số hiệu thuốc không còn mặt hàng nào", một người dùng Weibo ở tỉnh Quảng Tây, tây nam Trung Quốc đăng tải.
Một chủ hiệu thuốc cho biết cơ sở của anh cũng hết hàng nhanh chóng, không nhận được nguồn cung mới trong hai tuần.
"Ibuprofen, paracetamol, thuốc trực tràng, nhiệt kế, khẩu trang, siro ho, thuốc cảm lạnh – tất cả đều không còn nữa. Giờ thì chúng tôi hết luôn diosmectite", anh nói.
Nhiều hiệu thuốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến cho biết đã hết thuốc tiêu chảy cho cả người lớn và trẻ em. Theo truyền thông địa phương, điều này làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung cho công chúng.
Yang Yiheng, dược sĩ trưởng của Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, cho biết diosmectite có thể gây táo bón nếu dùng quá mức. Tổ chức Y tế Thế giới cũng không khuyến nghị loại thuốc này cho bệnh nhân tiêu chảy.
"Nguyên tắc chính của điều trị tiêu chảy là ngăn ngừa tình trạng mất nước. Lượng chất lỏng bị hao hụt phải được bù đắp kịp thời", Nhật báo Bắc Kinh trích dẫn lời ông Yang, hôm 5/1.
Cơ quan y tế quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, cũng kêu gọi công chúng mua bán thuốc một cách hợp lý, chỉ đảm bảo nhu cầu cá nhân thay vì tích trữ.
Xu Wenbo, Giám đốc CDC Trung Quốc, cho biết triệu chứng về tiêu hóa không chỉ do biến chủng XBB gây ra. Nhiều nghiên cứu cho thấy các phiên bản trước đó của nCoV cũng có thể gây ra tình trạng này.
"Omicron, các chủng trước đó như Delta hoặc Alpha hoặc Beta đều có thể khiến bệnh nhân có các triệu chứng đường ruột, chẳng hạn tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn", ông Xu nói, thêm rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy XBB.1.5 gây ra nhiều triệu chứng về tiêu hóa hơn các chủng khác. Ông cũng kêu gọi người dân không mua gom diosmectite hoặc các loại thuốc tiêu chảy.
Covid-19 đã càn quét Trung Quốc kể từ khi chính phủ quyết định gỡ bỏ các chính sách nghiêm ngặt thời "Không Covid" vào đầu tháng 12. Nhiều thành phố ghi nhận đa dạng biến chủng phụ của Omicron, trong đó BF.7 và BA.5.2 chiếm ưu thế. Biến chủng BQ.7 và XBB được tìm thấy ở một số khách du lịch trong nước thời gian gần đây.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận thêm 9.308 ca nhiễm và một người tử vong vì Covid trong ngày 4/1, nâng tổng số lên 461.900 ca nhiễm và 5.259 ca tử vong từ khi đại dịch bùng phát.
Thục Linh (Theo SCMP)