Trong buổi tư vấn ngày 23/11, bác sĩ Wade Brackenbury - Giám đốc y khoa của Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Mỹ (ACC) cho biết, trẻ 3-8 tuổi có lòng bàn chân bắt đầu định hình, nên việc uốn nắn thường dễ dàng hơn chữa bệnh khi bé lớn.
Theo bác sĩ, có khoảng 50% trẻ em châu Á mắc chứng bàn chân bẹt. Lòng bàn chân bình thường có 3 điểm chịu lực giống như kiềng 3 chân nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Ngược lại, lòng bàn chân bẹt lại không có hình vòm, mà toàn bộ gan chân tiếp xúc với mặt đất. Khi đi bàn chân có xu hướng áp sát vào bên trong hoặc bên ngoài để lấy lại cân bằng. Điều này khiến trẻ gặp nhiều bất lợi trong quá trình vận động, di chuyển khó khăn và có nguy cơ đau xương khớp sau này.
Bác sỹ Wade Brackenbury. |
Mặc dù là tật bẩm sinh, song việc điều trị khá dễ dàng nếu được phát hiện sớm. Nhờ tính đơn giản, nhẹ nhàng và không gây đau đớn, phương pháp sử dụng đế giày chỉnh hình được nhiều bệnh nhân ưa chuộng. Trong quá trình phát triển của cơ thể, trẻ sẽ được chụp quét lòng bàn chân định kỳ để các bác sỹ chủ động theo dõi.
Thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ bàn chân bẹt và độ tuổi của bé. Có trường hợp đi đế giày chỉnh hình khi 15-16 tuổi và tình trạng bàn chân bẹt cải thiện tương đối nhiều sau khoảng 5 năm. Với những bé 3-4 tuổi thì quá trình rút ngắn hơn, có thể chữa được 75% tật sau 6 tháng liên tục đi đế chỉnh hình.
Một chiếc đế chỉnh hình mẫu. |
Bác sĩ Wade cũng lưu ý, trẻ nên đeo đế chỉnh hình bất cứ khi nào di chuyển, thậm chí khi đi lại trong nhà. Đi càng thường xuyên thì thời gian cải thiện bàn chân bẹt càng ngắn.
Đế được làm từ 3 chất liệu có độ cứng, mềm khác nhau tùy theo từng vùng bàn chân. Ngoài ra, do được thiết kế sau khi quét chụp chính xác bàn chân, đế chỉnh hình không làm đau hay gây bất tiện cho trẻ.
Hơn 300 người đặt chân lên máy quét laser để khám chân và xác định cấu tạo của lòng bàn chân. |
Mỗi đôi đế giày chỉnh hỉnh có thể sử dụng 2-3 năm, tùy theo độ tuổi phát triển và cấu tạo xương lòng bàn chân mềm, cứng khác nhau. Tuy nhiên, nếu chân bé phát triển quá nhanh, cha mẹ nên thay đổi đế giày để theo kịp kích thước bàn chân bé.
An San