Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 20/5/2020, 20:47 (GMT+7)

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa di sản văn hóa Việt lên áo dài

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện bộ sưu tập áo dài mang hình ảnh lễ hội Thánh Gióng, quần thể danh thắng Tràng An...

Áo dài Di sản Việt lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của 19 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Các mẫu áo đi theo hướng cách tân với ống tay loe, xẻ tà. Trong ảnh là mẫu áo dài in hình ảnh lễ hội Thánh Gióng.

Mẫu áo mang hình ảnh cố đô Huế.

Đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể - được khắc họa trên áo tông trầm.

Hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Hình ảnh các liền chị cùng di sản quan họ.

Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình được tái hiện trên áo lụa.

Chiếc áo dài quảng bá ca trù - một trong những di sản văn hóa phi vật thể của người Việt được UNESCO công nhận.

Ý Ly (ảnh: Nhân vật cung cấp)