![]() |
Một cảnh trong phim "Vua bãi rác" của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. |
Trở về từ LHP Fukuoka, anh hào hứng cho biết, khán giả xứ Phù Tang đã thực sự ấn tượng với 4 bộ phim của Việt Nam. Những tác phẩm có nhiều đổi mới, không chỉ nói về quá khứ mà đã mở rộng sang hướng chống tham nhũng, cuộc sống đời thường... Dưới đây là tâm sự của anh với VnExpress.
- Hoạt động của đoàn Việt Nam tại LHP Fukuoka có gì thú vị?
- Đoàn Việt Nam lần này tham dự 4 phim là Vua bãi rác của tôi, Lưới trời của Phi Tiến Sơn, Hà Nội 12 ngày đêm của Bùi Đình Hạc, Mê Thảo thời vang bóng của Việt Linh. Sau một buổi chiếu phim, chúng tôi có những buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả rất vui vẻ, báo chí nước bạn rất quan tâm đến phim của ta. Liên hoan này không có giải thưởng, các nước tham dự chỉ mang phim đến trình chiếu với mục đích giới thiệu nền điện ảnh nước mình. Vì vậy, không khí của liên hoan rất vui vẻ và sôi động, ngay trong lễ khai mạc, đoàn Việt Nam khuấy động phong trào. Khán giả rất ấn tượng với ca khúc mở màn của ca sĩ - diễn viên Kim Khánh song ca cùng đạo diễn Phi Tiến Sơn.
- Phim Việt Nam được đánh giá như thế nào?
- Các tác phẩm điện ảnh của VN thực sự gây ấn tượng với người xem. Hà Nội 12 ngày đêm được đánh giá là xây dựng hoành tráng, oanh liệt, Lưới trời đề cập đến vấn đề chống tham nhũng một cách khéo léo và tinh tế. Vua bãi rác được khán giả Nhật nhận xét là gần với phong cách của Ozu, một đạo diễn rất nổi tiếng của nước họ. Họ nhận xét phim được mô tả rất chân thật đời sống con người, mang đậm chất phương Đông. Theo ông Sato, Chủ tịch LHP, qua 4 phim khán giả Nhật đã cảm nhận thấy điện ảnh Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới.
- Theo anh thì kỹ thuật làm phim Việt Nam có thế mạnh cũng như điểm yếu gì so với phim quốc tế?
- Về hiệu quả hình ảnh, phim Việt Nam đã được làm rất thành công và có phần nổi trội hơn so với các nước nhưng về mặt âm thanh còn quá yếu, vẫn là hệ mono trong khi các nước không dùng đã lâu, như vậy rất đáng báo động. Tuy nhiên, về mặt nội dung, phim lại được đánh giá cao. Viện lưu trữ quốc gia Nhật Bản đã ký hợp đồng với Cục điện ảnh Việt Nam mua phim Vua bãi rác, Lưới trời, Hà nội 12 ngày đêm để lưu trữ và trình chiếu trong nước.
- "Vua bãi rác" được đánh giá là bộ phim có giá trị nghệ thuật cao, anh có dự định sẽ mang tác phẩm của mình đi thi tài thật sự chứ không chỉ dừng lại ở mức trình chiếu?
- Bộ Văn hóa Thông tin vừa có quyết định chọn Vua bãi rác tham dự giải Oscar năm nay theo đề nghị của Cục Điện ảnh và đó là một vinh dự lớn đối với tôi. Mặc dù, khi chiếu ở Liên hoan phim Palm Springs cùng các phim nước ngoài tham dự giải Oscar năm 2002, Vua bãi rác được giới điện ảnh của Mỹ đánh giá rất cao và tỏ ý tiếc vì phim đã không kịp làm thủ tục dự Oscar năm ngoái, nhưng để lọt được vào 5 phim nước ngoài chung kết là điều không dễ dàng. Dù kết quả thế nào thì việc Vua bãi rác được chọn dự giải Oscar, điện ảnh Việt nam cũng đã mạnh dạn đi bước đầu tiên thực sự tham dự vào một cuộc chơi lớn mà nhiều nước trong khu vực đã tích cực tham gia.
Hải Anh thực hiện