Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ thông tin trên thế giới, hệ thống báo điện tử và truyền hình Internet ra đời cạnh trạnh rất quyết liệt với hệ thống báo hình, báo nói, báo chí truyền thông truyền thống.
Do vậy, yêu cầu về mỹ thuật trên truyền hình ngày càng được coi trọng để thu hút sự chú ý của người xem, nhằm tăng thị phần khán giả. Các đài truyền hình lớn trên thế giới đều là những nơi sớm sử dụng những công nghệ mới nhất về đồ họa để tăng khả năng thể hiện trên màn hình, tăng tính cạnh tranh cũng như đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của người xem, nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của mạng Internet trên toàn thế giới.
Định luật Moore mà theo đó năng lực xử lý của chip cứ sau 18 tháng lại tăng lên gấp đôi vẫn có giá trị. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu chế tạo các chíp dùng công nghệ 65 nm, IBM và AMD cũng như một số công ty khác đang phát triển công nghệ 45 nm. Intel dự định rút ngắn giai đoạn này để chuyển sang công nghệ 22 nm vào năm 2011. Các chip hiện nay được tạo bằng kỹ thuật in tia cực tím, tập trung ánh sáng qua thấu kính để cắt bản mạch thanhd mảnh đĩa silicon (wafer). Bước sóng càng ngắn thì mạch càng nhỏ.
Vào khoảng năm 2009, các nhà sản xuất chip sẽ đạt đến giới hạn vật lý của bước sóng và sẽ chuyển sang quy trình Extreme UltraViolet Lithography (Kỹ thuật in siêu cực tím) cho phép giảm kích thước mạch xuống 10 lần. Công nghệ đồ hoạ theo đó đã có bước phát triển rõ rệt. Trước đây chỉ có hệ thống đồ họa của Sun, Next, Intel Itanium hay SGI Chúng thường rất đắt hoặc không có nhiều tuỳ chọn thì nay năng lực của bộ xử lý đã đạt được tốc độ cao, độ tương thích rộng và trở nên phổ biến.
Các bộ xử lý Intel và AMD đời mới nhất cho phép tích hợp 2 bộ xử lý trên một bộ xử lý vật lý nhằm tăng tốc cho hệ thống đồ hoạ. Intel sử dụng công nghệ Hyper-Threading để tích hợp 2 bộ xử lý luận lý, cùng chia sẻ tài nguyên của bộ xử lý vật lý. Còn AMD thì dường như đặt luôn cả hai bộ xử lý vào trong một bộ xử lý duy nhất.
Những thành tựu này đã nhanh chóng được ứng dụng trong công nghệ đồ hoạ, màn hình ngày càng đẹp hơn, chất lượng cũng ngày càng cao hơn, đặc biệt là việc ứng dụng trên các hệ thống đồ hoạ chuyên dùng cho truyền hình để tạo ra các kỹ xảo hình ảnh cao cấp. Tuy nhiên đừng nghĩ máy tính là câu thần chú để làm ra các tác phẩm đẹp. Hãy coi máy tính là một hộp màu và người sử dụng phải biết sử dụng nó để vẽ nên tác phẩm theo tư duy của mình sao cho đẹp. Người sử dụng yêu cầu phải được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ tư duy và tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, còn đòi hỏi họ phải có khả năng cảm nhận tinh tế để có thể kết hợp hài hoà với kỹ xảo hình ảnh tạo ra các sản phẩm có chất lượng. nước ngoài, người làm kỹ xảo được gọi là "nghệ sỹ" chứ không phải là kỹ thuật viên.
Việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng thuộc thế hệ mới cũng góp phần cải thiện đáng kể chất lượng các sản phẩm mỹ thuật. Các mục tiêu, hình hiệu, cổ động và các kỹ xảo cho chuyên mục, các chương trình truyền hình ngày càng phong phú, sáng tạo và hấp dẫn hơn thu hút sự chú ý của người xem truyền hình.
Công nghệ đồ hoạ thực sự là một trợ thủ đắc lực, là công cụ hỗ trợ không thế thiếu đối với các chương trình chất lượng cao đặc biệt là trong các chương trình cần sự thể hiện hình ảnh phức tạp, cho phép bạn thực hiện được nhiều ý tưởng ngoài sức tưởng tượng. Để tận dụng điều kiện về ánh sáng nhiều cảnh được quay vào ban ngày rồi mới dùng kỹ xảo biến thành ban đêm. Đôi khi bối cảnh cần quay lại vướng vào đường dây điện hay tiền cảnh, hậu cảnh không đẹp, nếu không nghĩ tới chuyện dùng kỹ xảo, họa sỹ chọn cảnh khác cho an toàn, vừa mất công lại vừa mất thời gian. Có nhiều cảnh người quay phim rất khó thực hiện, chẳng hạn các hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, sao băng, những cảnh như trong trong phim viễn tưởng hay kinh dị hay những pha lồng ghép tinh tế, nhờ kỹ xảo đồ hoạ điều này có thể được thực hiện một cách khá dễ dàng.
Thường thì các chương trình đồ hoạ cho phép thực hiện kỹ xảo theo hai cách: hoặc là dùng chuột hay bút để vẽ, hoặc lập trình bằng phần mềm mở rộng (có thể viết bằng các script). Lập trình hay hơn hẳn làm bằng tay vì có thể tính toán được các bước chuyển động, các tổ hợp chuyển động, độ trễ của chuyển động. Có những chuyển động nếu không dùng thuật toán thì không thể làm được. Chẳng hạn như khi làm chuyển động đối với mái tóc, người làm kỹ xảo phải biết vận dụng linh hoạt các thuật toán đã tích hợp sẵn trong phần mềm đồ hoạ.
Sự hỗ trợ của công nghệ đồ hoạ đã chắp cánh sáng tạo cho các chương trình truyền hình. Nhờ có sự trợ giúp của đồ hoạ vi tính mà người làm chương trình có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả, tự do sáng tạo với nguồn cảm hứng hầu như không giới hạn, ngoài sự tưởng tượng thông thường đó là các kỹ xảo biến hình hay tạo không gian ảo Công nghệ đồ hoạ cung cấp sức mạnh để thực hiện công việc dễ dàng mà có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe khiến chương trình trở lên cuốn hút độc đáo hơn.
Đối với một chương trình truyền hình, chất lượng được đánh giá qua các yếu tố: hình ảnh đẹp, sắc nét, âm thanh tròn rõ và nội dung hấp dẫn. Trong đó phần đóng góp không nhỏ của các hình hiệu, mục hiệu, các kỹ xảo bằng đồ hoạ trong chương trình. Các mục hiệu và đặc biệt là các vi nhet cổ động được thể hiện sáng tạo và đẹp sẽ hấp dẫn người xem gây ấn tượng trong công tác tuyên truyền.
Hiện nay, các đài truyền hình của nước ta cũng đang không ngừng đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trang thiết bị đồ họa truyền hình, cũng như nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả công nghệ này để nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm truyền hình.
(Theo THHN)