- Nhiều người cho rằng vì những đề cử đứng cùng chị như Ngô Thanh Vân, Hà Kiều Anh... chưa đủ tầm nên chị mới có cơ hội giật danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Bản thân chị thấy thế nào?
- Tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình và rất hồi hộp khi xem lại những thước phim mình đã đóng.
![]() |
Đỗ Hải Yến tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2005. Ảnh: Minh Trí |
- Tại lễ trao giải Cánh diều vàng, khán giả nói rằng chị đã "diễn" hơi quá sự hồi hộp, cảm động khi thực tế kết quả được báo trước khá lâu. Chị nói gì về điều này?
- Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận trực tiếp với khán giả sau một thời gian không đóng phim nên cảm giác hồi hộp khó tránh khỏi. Trước ngày trao giải cũng có người điện thoại cho chúng tôi và khen vai diễn của tôi, nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi không nên tin chắc vào bất cứ điều gì chưa xảy đến.
- Còn trẻ nhưng lại sở hữu những giải thưởng danh giá mà bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng phải mơ ước, cảm giác của chị ra sao?
- Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng. Nhưng cái gì rồi cũng qua đi, quan trọng nhất là phải sống và làm tốt công việc của mình.
- Vì sao chị không tham gia đóng phim truyền hình ngay từ những ngày đầu vào nghề, điều mà hầu như diễn viên nào cũng sử dụng như một cách để quảng bá hình ảnh?
- Bên cạnh đóng phim tôi cũng còn một số việc khác phải làm. Việc được mời đóng phim đến với tôi cũng bất ngờ. Không ai biết trước con đường của mình.
- "Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải ra tấm ra món", dường như đó là cách chị đang sử dụng. Chị chọn những bộ phim ấn tượng để tham gia diễn xuất, hay những tác phẩm vì có chị tham gia diễn xuất mới trở nên ấn tượng?
- Làm diễn viên không được chọn lựa nhiều. Tôi nghĩ một bộ phim là sự tổng hoà của nhiều bộ phận, nếu diễn viên được đạo diễn và êkíp tôn trọng thì đóng sẽ hay hơn, ngược lại diễn viên cũng phải làm việc rất nghiêm túc.
- Xuất hiện gần như chỉ trong tác phẩm do chồng đạo diễn, hoặc ít nhất cũng phải cùng chồng sóng đôi diễn xuất trong phim, chị nghĩ gì về sự kết hợp không chỉ trong tình yêu ấy?
- Tôi nghĩ đó là một thuận lợi.
- Casting vai chính cho bộ phim của đạo diễn danh tiếng James Cameron, chị sẽ chuẩn bị thế nào nếu được chọn vào một vai tầm cỡ như thế?
- Thực ra tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Casting là việc bình thường của diễn viên, được đạo diễn của những bộ phim hay chú ý và gọi thử vai đã là may mắn, với tôi thế là đủ. Chúng tôi đã tìm hiểu về nền công nghiệp điện ảnh Mỹ và hiểu được mọi khó khăn cũng như thuận lợi của một diễn viên châu Á trong một bộ phim Mỹ. Đối với tôi, làm hết sức mình trong công việc là tôn trọng mình và tôn trọng người khác.
- Với vị trí hiện nay trong làng điện ảnh, thật lòng chị sẽ làm thế nào trước những lời mời hấp dẫn về cát-xê và vừa vừa về chất lượng tác phẩm?
- Chúng tôi chỉ cần đủ sống để làm phim. Tiền quan trọng nhưng không phải tất cả.
Lê Bảo thực hiện