Quốc kỳ Áo có tỷ lệ 2:3, gồm ba dải màu nằm ngang bằng nhau, trong đó dải ở giữa màu trắng, hai dải trên và dưới màu đỏ. Theo World Atlas, lá cờ này trở thành quốc kỳ Áo vào năm 1918 và là cờ lâu đời thứ hai thế giới, sau Đan Mạch.
Theo truyền thuyết, quốc kỳ Áo được thiết kế năm 1230 bởi công tước Leopold V. Tương truyền, sau một trận chiến, chiếc áo trắng của Leopord bị nhuộm đỏ bởi máu. Nhưng khi ông cởi đai ra để lộ phần vải áo trắng phía dưới không bị vấy máu và ông đã nảy ra ý tưởng cho lá cờ.
Về ý nghĩa của màu sắc, World Atlas giải thích màu đỏ được sử dụng trên cờ Áo biểu thị cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Màu trắng tượng trưng cho chân lý và sự trung thực.
Hình còn lại là quốc kỳ Monaco, cũng có hai màu đỏ và trắng nhưng chỉ gồm hai dải màu nằm ngang. Tỷ lệ quốc kỳ Monaco là 4:5, khác với Áo.
Thanh Thanh (tổng hợp)