Quốc kỳ Iceland được Chính phủ quy định chính thức vào năm 1944 khi nước này độc lập từ Đan Mạch, gồm ba màu: xanh lam, trắng và đỏ.
Theo Government Offices of Iceland, quy định về quốc kỳ của nước này nêu rõ màu của cờ là "trời xanh, lửa đỏ và tuyết trắng". Để loại bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến màu sắc, tiêu chuẩn này được sử dụng làm tài liệu tham khảo.
Ngoài ra, quy định cũng nêu chi tiết quốc kỳ có hai ô vuông màu xanh bằng nhau và hai ô chữ nhật màu xanh có cùng chiều rộng với ô vuông nhưng dài gấp đôi. Chữ thập đỏ được đặt ở trung tâm chữ thập trắng để tạo thành các sọc trắng có chiều rộng bằng nhau dọc theo hai cạnh của chữ thập đỏ. Chiều rộng của chữ thập đỏ phải bằng 1/9 chiều rộng lá cờ và các sọc trắng bằng 1/18 chiều rộng lá cờ.
Quốc kỳ Iceland. Ảnh: Arctic Adventures
Câu 2: Quốc kỳ Hy Lạp chỉ có hai màu. Đó là màu gì?