Cả Nhật Bản, Bangladesh, Lào hay Ấn Độ đều có một biểu tượng hình tròn ở chính giữa quốc kỳ nhưng hình tròn màu đỏ chỉ xuất hiện trên quốc kỳ Nhật Bản và Bangladesh.
Với Nhật Bản, biểu tượng này tượng trưng cho Mặt Trời được đặt chính giữa nền trắng đại diện cho sự trung thực, liêm chính và trong sạch của người Nhật Bản. Còn trên quốc kỳ Bangladesh, hình tròn đỏ được đặt hơi lệch về phía bên trái của lá cờ. Hình này là biểu tượng của "Mặt Trời mọc ở quốc gia mới", đồng thời tượng trưng cho máu của những người đã hy sinh vì nền độc lập đất nước.
Dù cùng màu đỏ, sắc độ, kích thước và vị trí của hình tròn trên quốc kỳ Nhật Bản và Bangladesh khác nhau.

Quốc kỳ Nhật Bản (trái) và Bangladesh.
Câu 4: Quốc kỳ nước nào có biểu tượng cây tuyết tùng ở chính giữa?