Quốc kỳ Phần Lan xuất hiện lần đầu vào đầu thế kỷ 20. Lá cờ chính thức được công nhận vào năm 1918.

Quốc kỳ Phần Lan. Ảnh: Mediafax
Chữ thập màu xanh trên lá cờ gợi sự liên hệ gần gũi với bốn quốc gia Bắc Âu láng giềng là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Iceland.
Theo World Atlas, những màu sắc trên lá cờ biểu hiện đặc điểm thiên nhiên Phần Lan. Màu xanh lam tượng trưng cho bầu trời và hàng nghìn sông hồ chảy khắp đất nước. Màu trắng tượng trưng cho tuyết mùa đông.
Ở ba phương án còn lại, quốc kỳ Đan Mạch có chữ thập trắng trên nền đỏ, quốc kỳ Na Uy có chữ thập xanh chồng lên chữ thập trắng trên nền đỏ, quốc kỳ Thụy Điển có chữ thập vàng trên nền xanh.