- Năm 2005, anh đã "từ chối" tham gia Bài hát Việt. Vậy lý do gì mang anh đến với sân chơi này trong năm nay?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh: Canhcung
- Tôi đâu có từ chối tham gia Bài hát Việt bao giờ. Năm ngoái tôi thấy chưa phù hợp để tham gia thôi. Bây giờ tôi muốn biết các nhạc sĩ khác nhận xét về tác phẩm mà tôi gửi thế nào.
- Anh muốn gửi gắm điều gì khi tham gia sân chơi Bài hát Việt?
- Tham gia vào Bài hát Việt, tôi sẽ nhìn thấy mình trong mối tương quan với các nhạc sĩ khác đủ mọi trình độ, qua đó cũng hiểu thêm về công việc của mình, thẩm mỹ và tư duy của mọi người. Thành công hay không thì ít nhất tôi cũng biết mình đã như thế nào trong một sân chơi như vậy.
- Bản thân anh đánh giá thế nào về ca khúc gửi tham gia Bài hát Việt?
- Tất nhiên rồi, ca khúc tôi gửi đến Bài hát Việt không phải là một ca khúc mà số đông sẽ thích như những ca khúc đại chúng của tôi. Tôi lựa chọn nó như để bộc lộ một tư duy âm nhạc riêng. Với khả năng chuyên môn, tôi đã thấy sự sáng tạo khá toàn diện ở tác phẩm ấy. Bài hát tôi gửi đến là Những ô màu khối lập phương, trước khi tham dự Bài hát Việt thì nó đã thuyết phục được chính tôi, điều đó là quan trọng nhất. Ngay cả khi không được đánh giá tốt thì cũng không có lý do gì để tôi thiếu đi tình cảm với nó.
- Trong những ca khúc của Bài hát Việt 2005, anh ấn tượng nhất với ca khúc nào?
- Phải nói thật rằng vì bận rộn tôi cũng không thường xuyên theo dõi chương trình này đầy đủ. Tôi được vinh dự có một lá phiếu bầu cho giải thưởng của năm dựa trên đĩa CD với những bản nhạc thành công đã tổng hợp lại của năm 2005. Tôi nhớ Mưa bay tháp cổ, Giọt sương bay lên đã là những bài hát tôi ấn tượng bởi sự giàu sáng tạo và tính Á Đông đậm nét. Tất nhiên phải nói rằng, tôi tin mọi sự đánh giá trong nghệ thuật đều chỉ là tương đối, luôn thiếu thống nhất và nhiều điều bất cập. Vậy thì không phải cái về nhất có nghĩa nó là số một, và không phải cứ là cái số một thì sẽ về nhất.
- Ca khúc của anh sẽ được nằm trong cuộc chạy đua với những ca khúc của những tác giả không chuyên nghiệp, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi gửi thì cứ gửi thôi, tôi không rõ ca khúc của mình sẽ được dịp chạy đua với ca khúc nào, của ai. Việc đó thực sự với tôi không quan trọng. Ca khúc chỉ là một hình thức nhỏ và dẫu sao là khá đơn giản trong âm nhạc. Tôi chỉ biết rằng Bài hát Việt tập trung được mọi nhạc sĩ đủ trình độ, một sân chơi rộng mở thì khái niệm đua tranh cũng sẽ không dễ mà có. Nhiều người nghiệp dư viết ca khúc cũng hay lắm.
- Anh nghĩ sao về hiện tượng Nguyễn Vĩnh Tiến?
- Nhìn chung tôi luôn tôn trọng mọi người và thành quả của họ. Tôi biết anh Tiến từ trước khi anh được giải này và tôi cũng thầm mừng cho anh ấy.
- Anh nghĩ điều bất lợi của một nhạc sĩ trẻ là gì?
- Thành kiến, mọi người đều nghĩ khó có thể tìm thấy những điều có giá trị ở các tác phẩm của một nhạc sĩ trẻ vì họ còn non nớt trong đời sống, chưa đủ trải nghiệm, kinh nghiệm… Thứ hai, mọi nhạc sĩ trẻ về bản chất là thế hệ kế cận thay thế thế hệ nhạc sĩ từng trẻ nên bước đường của anh ta nếu không may có thể tình cờ gặp phải khó khăn trong việc bày tỏ quan niệm nghệ thuật của mình. Trên thực tế, người trẻ rõ ràng có nhiều điều không hoàn thiện, nhưng cũng rõ ràng là đâu có người nào có được mọi thứ. Tôi vẫn đề cao tài năng, chứ già trẻ không quan trọng gì cả.
- Ca từ trong ca khúc của anh thường rất sâu sắc. Mỗi ca khúc, anh dành bao nhiêu thời gian để viết ca từ và bao nhiêu thời gian để sáng tác giai điệu?
- Tôi viết ca từ thường chung với giai điệu và hòa âm. Phải tốn nhiều thời gian để hoàn thiện một tác phẩm. Tôi không nghĩ mình chuộng ca từ, thế mạnh của tôi là giai điệu và hòa âm, sau đó mới đến ca từ. Chính vì thế nên tôi chăm chút ca từ hơn bình thường.
- Có người nói rằng: "Mặc dù Đỗ Bảo được xem là người có những khám phá và cách thể hiện mới về ca từ, những ca khúc của Đỗ Bảo không chắc đã ở lại được với người nghe thế hệ sau". Anh nghĩ sao về nhận xét đó?
- Tôi tin là người đó hơi sai bởi vì tôi đã có những tác phẩm vượt thời gian rồi.
- Theo anh thì ca khúc của Đỗ Bảo bị ảnh hưởng nhiều nhất từ nhạc sĩ nào?
- Tôi không thần tượng ai cả. Khi mới viết tôi ảnh hưởng tổng hợp đủ người, đủ loại nhạc. Giờ phút này tôi cũng muốn biết thực ra thì mình ảnh hưởng đậm nét của ai, và tôi cam đoan rằng mình không trả lời được câu hỏi này.
- Các ca khúc tình yêu của anh thường tươi tắn và không bi luỵ như dòng nhạc trẻ hiện nay. Đó là công của ai?
- Tôi làm được điều gì đó thì cũng do có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè đằng sau. Không thể nói đó là công của riêng một ai, mà là của tất cả những gì là động lực để mình làm việc.
- Anh từng trả lời trên báo chí rằng, anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời, một người chồng tuyệt vời. Vậy đến bây giờ, sau 2 năm lập gia đình, anh cảm thấy đã thật sự làm được điều đó chưa?
- Ôi, tôi chưa bao giờ nói mình là người đàn ông tuyệt vời hết, tôi chỉ nói rằng tôi tuyệt vời với vợ tôi thôi. Mà đấy là tôi nói vui, chứ vợ tôi thì luôn nói rằng tôi chưa tuyệt vời đâu, đừng có tưởng bở.
- Anh đã có điều mơ ước của mình "ngôi nhà và những đứa trẻ" như trong ca khúc "Bức thư tình đầu tiên". Hiện tại cuộc sống đã được bao nhiêu phần như anh mong muốn?
- Xưa đến nay, điều có ý nghĩa với tôi là thực hiện các ước mơ tuổi trẻ của mình. Mà tôi đã mơ điều gì, điều đó nhất thiết phải được xảy ra. Cuộc sống mà tôi mong muốn luôn ở tương lai, nhưng ở trong mơ ước nó tồn tại thì đồng nghĩa rằng tôi đã có một cuộc sống như mong muốn.
- Vai trò của một người chồng, người bố trong gia đình ảnh hưởng thế nào đến công việc sáng tác của anh?
- Dạo này tôi viết khá hơn trước nhiều nhưng lại thiếu cái ngây ngô hồn nhiên khi xưa. Tôi cảm thấy mình đang ở độ chín của nghề nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng đang phải xác định tỉ mỉ sự thay đổi ấy. Nhìn chung tôi đang trong thời gian thay đổi tư duy âm nhạc với chiều hướng tốt hơn trước.
- Theo anh thì Đỗ Bảo bây giờ so với Đỗ Bảo của 5 năm nữa khác nhau như thế nào?
- Tôi không rõ lắm, nhưng 5 năm trước thì mọi người chưa hề biết cái tên Đỗ Bảo. Khi ấy tôi mới rục rịch làm Nhật thực 1 và không ai biết tôi là ai hết.
- Đầu năm 2006, anh cho biết sẽ cho ra mắt một album nữa vào tháng 11 năm nay. Đến lúc này, công việc chuẩn bị cho album đã hoàn thành được bao nhiêu phần?
- Các tác phẩm đã có và thu âm được một nửa. Tôi phải cân nhắc thời điểm phát hành album thứ 2 của mình. Rõ ràng là tôi đang chịu áp lực từ thành công của album Cánh cung. Năm nay, ngoài album classic-pop của Tấn Minh, album của ca sĩ mới xuất hiện tại hải ngoại Huy Phạm, tôi còn một album new-age với Tùng Dương đều ra ở thời điểm tháng 10, tháng 11. Những album này đều là những sản phẩm tâm huyết được chuẩn bị từ lâu của tôi với các ca sĩ.
(Theo VTV.vn)