- Hòa nhạc không phải là sở trường của anh, vậy tại sao anh lại quyết định làm "Gió bình minh"?
- Gió bình minh là một chương trình nghệ thuật mang tính khám phá và thử nghiệm, không chỉ là một sô âm nhạc. Mục đích của chương trình là tìm kiếm lối đi xứng đáng cho nhạc nhẹ Việt Nam trong tương lai. Tôi quyết định đầu tư cho bước đầu tiên của dự án này sớm hơn dự kiến bởi nhiều lý do, song dù lý do gì thì tôi chắc chắn mình đang làm một việc tốt, một việc đúng và có ý nghĩa lâu dài không chỉ cho riêng bản thân, mà còn cho nhiều người khác nữa.
Về khả năng chuyên môn, ở chừng mực những công việc tôi gắng làm, tất nhiên tôi phải biết tự tin vào bản thân mình. Nếu những sáng tác hòa âm của tôi đã góp phần làm sô Nhật thực là một hiện tượng nổi bật của những năm đầu thập kỷ này tại VN, chắc chắn tôi có thể chờ đợi Gió bình minh sẽ là hiện tượng vượt trội trong những năm cuối thập kỷ này. Nói thêm rằng tôi chỉ được đào tạo về khí nhạc, dù thành công ở lĩnh vực ca khúc nhưng tôi chưa học viết ca khúc ở một trường lớp nào vì bộ môn này gần như không tồn tại ở VN. Thực ra khí nhạc mới là sở trường của tôi và điều đó thể hiện qua công việc phối khí của tôi trước đây cho đến giờ. May mắn là lúc này, tôi có đủ điều kiện có thể tạo dựng thêm cho mình một con đường mới, ngoài ca khúc.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh: canhcung. |
- Liều lĩnh đưa ra một thể loại âm nhạc mới còn xa lạ với cảm nhận của công chúng, dù chỉ là thể nghiệm, anh đã tính thế nào về nước đi của mình?
- Người tính không bằng trời tính được, tôi chỉ biết mình cần đi trên những con đường nào, dám sống và yêu, dám nghĩ và làm những gì mình thấy cần. Xuất phát từ ít nhất điều đó đủ để tôi cảm thấy yên ổn và tin tưởng vào phía trước. Tôi xin nhấn mạnh chữ "dám", đó là biểu hiện sinh động của cuộc sống và sự chân thật ở một con người. Tôi sợ những người không có bản sắc, thà bỏ nghề âm nhạc còn hơn là thực hiện những điều vô ích để luôn bế tắc trong cuộc sống.
- Anh đặt những hy vọng gì cho đêm nhạc "Gió bình minh" lần ra mắt này?
- Đây là bước đi đầu tiên mà êkíp Gió bình minh phải trải qua, và là bước khó nhất, hy vọng của tôi là đêm nhạc sẽ diễn ra và khán giả sẽ không bỏ về giữa chừng. Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức công việc này trong một thời gian còn hạn hẹp, vì thế hôm nay tôi không thể chủ quan bày tỏ hết những kỳ vọng. Nhưng điều chắc chắn tôi có thể nói đó là dự án của chúng tôi sẽ không dừng lại ở đêm diễn này vì bất cứ lý do khách quan gì.
- Các dự án âm nhạc của anh với ca sĩ Tùng Dương, "Cánh cung vol.2"... cứ bị đình trệ. Sao anh không đầu tư thời gian cho những dự án đã hứa hẹn với khán giả mà lại bắt tay làm công việc khác?
- Khi tôi mời Tùng Dương cùng tham gia Gió bình minh chỉ để hát vocal, Tùng Dương nhất trí ngay để tạm gác việc làm album lại. Khi tôi nói với Tấn Minh tôi bận làm Gió bình minh, Tấn Minh cũng hết lòng ủng hộ. Còn khi tôi nói với tôi, hãy gác Cánh cung 2 lại cuối năm nay để làm Gió bình minh trước thì tôi biết rằng mình cần gửi đến khán giả một lời tạ lỗi. Có nhiều người nhắc tôi về việc album 2, tôi không biết trả lời sao cả, khả năng của tôi có hạn và tôi không bao giờ thích làm một 1 CD dở.
- Người ta bảo vì mải "cày cuốc" mà Đỗ Bảo trễ nải, biến thành "nhạc sĩ lười". Anh nói sao về điều này?
- Chắc họ chưa biết tôi đủ nhiều, chưa biết những gì tôi đã làm được và đang làm cũng như họ không hiểu công việc của một nhạc sĩ.
Khi bị so sánh với chương trình Đường xa vạn dặm của Quốc Trung, nhạc sĩ Đỗ Bảo khẳng định, sẽ không "đụng hàng". Hai cách thực hiện của Gió bình minh và Đường xa vạn dặm khác nhau, vì thế hiệu quả cũng không giống nhau. Đêm diễn tổ chức vào 20h ngày 25/9, tại sân khấu The Big 1, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Chương trình biểu diễn live (không lập trình) với âm thanh lập thể 5.1.
Gió bình minh không sử dụng khí nhạc cổ truyền để thể hiện các tác phẩm âm nhạc quốc tế, không đơn thuần phối ghép các dòng âm nhạc để tạo hình thức lạ, và không áp đặt các nguyên tắc cụ thể cho từng thể loại nhạc... Với mục tiêu tạo nên giá trị âm nhạc đại chúng mang màu sắc văn hóa Việt Nam, êkíp chương trình sẽ khai thác những cái mới ở âm nhạc truyền thống, không sử dụng nguyên xi các lòng bản sẵn có.
Lê Bảo thực hiện