Novak Djokovic đang hướng đến mục tiêu cân bằng kỷ lục sáu danh hiệu Miami Mở rộng của Andre Agassi. Anh chỉ ghi 13 điểm winner và mắc 18 lỗi tự đánh hỏng nhưng thi đấu điềm tĩnh để khuất phục tài năng trẻ Kyle Edmund.
Djokovic khởi đầu thuận lợi ở Miami Mở rộng. Ảnh: AFP.
Đây mới là trận đấu chuyên nghiệp thứ 14 của Kyle Edmund tại ATP. Tay vợt Anh bẻ bàn giao bóng của Djokovic trong set đầu và thi đấu sòng phẳng với đàn anh. Có những thời điểm, Edmund đẩy Djokovic vào thế bị động sau những pha giao bóng và chiếm lợi thế bằng những quả thuận tay sấm sét.
Tuy nhiên Djokovic đã khắc chế bằng việc hướng trận đấu đến những pha đánh giằng co và đợi sự nóng vội từ đối thủ 21 tuổi. Edmund giành 13 điểm winner nhưng mắc đến 35 lỗi tự đánh hỏng. Djokovic thắng 28 trong 41 pha giằng co kéo dài từ năm đến chín cú đánh.
Chiến thắng này giúp anh xua tan áp lực sau phát biểu nhận nhiều chỉ trích cuối tuần trước tại Indian Wells. Tay vợt Serbia cho rằng quần vợt nam nên đấu tranh để nhận tiền thưởng cao hơn quần vợt nữ. Luận điểm này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều hướng và Djokovic phải viết thư xin lỗi.
Đối thủ của Djokovic ở vòng ba là hạt giống số 33 người Bồ Đào Nha Joao Sousa. Sousa đả bại tay vợt Canada Vasek Pospisil 6-7, 7-6, 6-2 ở vòng hai. Hai lần đụng độ Sousa trước đây, Djokovic đều thắng, gần nhất là ở New York 2013.
Quang Huy