Tương tự kết quả 19 lần đối đầu trước, cuộc đọ sức ở vòng hai giải ATP 250 tại Brisbane vẫn chứng kiến niềm vui thuộc về Djokovic. Sau hơn 70 phút tranh tài, Nole đánh bại Monfils với cùng tỉ số 6-3 trong hai set.
Cả trận, Djokovic đạt tỷ lệ giao bóng một ghi điểm 76%, chỉ một lần đối mặt break-point và cứu thành công. Tay vợt Serbia cũng tận dụng tốt cả ba cơ hội thắng game giao bóng của Monfils.
![Djokovic mừng chiến thắng trước Monfils bằng động tác đánh đàn violon, trên sân Trung tâm Brisbane International, hôm 2/1. Ảnh: ATP](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/01/03/E3ERJURE227DRIVCJUAIUPP7EQ-173-3722-5059-1735868808.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gLgP5M8ntHL3DDLSYCq2VA)
Djokovic mừng chiến thắng trước Monfils bằng động tác đánh đàn violon, trên sân Trung tâm Brisbane International, hôm 2/1. Ảnh: ATP
"Tôi biết Monfils từ lúc 15 tuổi. Chúng tôi đã đối đầu ở cấp độ trẻ, tôi thường giành kết quả tốt", Djokovic nói sau trận. "Anh ấy là một trong những VĐV hay nhất thế giới nhiều năm qua. Sự mềm mại, nhanh nhạy và tốc độ của anh ấy thật tuyệt vời. Gael cũng là nhân cách lớn và thu hút nhiều fan hâm mộ khắp thế giới. Hi vọng tôi sẽ gặp lại anh ấy vài lần nữa trước khi chúng tôi giải nghệ".
Monfils là đối thủ Djokovic sở hữu thành tích đối đầu vượt trội nhất với 20 trận toàn thắng. Đây là con số kỷ lục về một cặp đấu. Ngoài Monfils, Nole còn có kết quả chưa thua khi chạm trán Jereme Chardy (14 lần), Andreas Seppi (12), Milos Raonic (12) và Taylor Fritz (10).
Djokovic hiện bất bại 27 trận liên tiếp khi so tài với một tay vợt Pháp. Trận thua gần nhất của anh là tại Miami Mở rộng 2018, trước Benoit Paire.
Đối thủ của Djokovic tại tứ kết Brisbane International là Reilly Opelka, xếp thứ 293 thế giới, từng giữ vị trí số 17. Trong quá khứ, Nole chưa từng đụng độ "cỗ máy giao bóng" người Mỹ này.
Nole đang tìm kiếm danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp, trước khi đến với Australia Mở rộng - Grand Slam khởi tranh 12/1. Cột mốc này mới được hai người chinh phục, là Jimmy Connors và Roger Federer với lần lượt 109 và 103 chức vô địch.
Vy Anh