Pháp Mở rộng là danh hiệu Grand Slam duy nhất Djokovic còn thiếu. Ảnh: GI.
Milos Raonic vào trận gặp Novak Djokovic với giấc mơ trở thành tay vợt nam Canada đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam. Tay vợt số hai thế giới khiến giấc mơ của đối thủ dang dở với chiến thắng thuyết phục 7-5, 7-6, 6-4. Sự chênh lệch về mặt điểm số giữa hai tay vợt là không nhiều nhưng thế trận trên sân cho thấy không sớm thì muộn Raonic sẽ chạm đến giới hạn bởi sự linh hoạt của Djokovic.
Với việc lọt vào bán kết, Djokovic đã tích lũy đủ điểm số để leo lên vị trí số một trên bảng tổng sắp ATP, với điều kiện Rafael Nadal không thể giành chức vô địch Pháp Mở rộng năm nay. Nole đang tiến rất gần đến việc chinh phục Roland Garros, danh hiệu Grand Slam duy nhất mà anh còn thiếu.
Raonic có những cú giao bóng rất tốt, tốc độ tối đa lên đến 226 km mỗi giờ. Lợi thế này giúp anh giành đến 21 cú ace. Điểm winner của Raonic cũng nhiều hơn Djokovic (49 so với 37). Tuy nhiên, hạt giống số tám lại mắc đến 40 lỗi tự đánh hỏng, quá nhiều so với 19 của Nole.
"Dù tôi thắng cả ba set nhưng chỉ có thể chiến thắng nhờ hơn một ít điểm", Djokovic chia sẻ. "Tôi biết rằng khi cậu ấy giao bóng, tôi sẽ không có nhiều cơ hội cản phá. Nhưng khi có cơ hội, tôi phải tận dụng và đã thành công".
Đối thủ ở bán kết của Djokovic là người đã hạ Roger Federer ở vòng bốn, Ernests Gulbis.
Khởi Nguyên