"Tôi sẽ không đến Paris bởi tôi không thể tích lũy thêm điểm số từ giải đấu này", Djokovic nói với nhật báo Serbia, Sportski Zurnal hôm 21/10. "Nhưng tôi vẫn tham dự hai giải đấu ở Vienna và London. Tôi có thể được cộng thêm 500 điểm ATP nếu giành chức vô địch ở Vienna do đã vắng mặt ở giải đấu này năm ngoái. Và nếu chơi ở London, tôi cũng có thể kiếm thêm nhiều điểm".

Djokovic giữ kỷ lục năm lần vô địch Paris Masters. Ảnh: ESPN.
Do tác động của Covid-19, ATP đổi cách tính điểm. Hệ thống này sẽ lấy thành tích trong 22 tháng của các tay vợt, từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2020, nhưng điểm số của mỗi người được xét trên thành tích tốt nhất ở 18 giải đấu. Trong đó, nếu một giải đấu được tổ chức hai lần trong giai đoạn 22 tháng kể trên, tay vợt sẽ được lấy thành tích tốt hơn để tính vào bảng điểm.
Theo cách tính điểm mới này, Djokovic sẽ không bị trừ điểm khi vắng mặt ở Paris Masters năm nay, do đã vô địch tại đây vào cuối năm ngoái. Mặt khác, nếu dự Paris Masters 2020, Djokovic không được thêm điểm nào kể cả khi vô địch. Tay vợt số một thế giới vẫn sẽ góp mặt ở Vienna Open tuần này và sẽ ẵm trọn 500 điểm ATP nếu đăng quang trong lần tham dự đầu tiên sau 13 năm.Djokovic đang giữ kỷ lục 36 Masters, hơn Rafael Nadal đúng một danh hiệu. Cách đây ít ngày, Nadal xác nhận dự giải sân cứng trong nhà tại Paris, với mục tiêu lần đầu đăng quang, đồng thời cân bằng kỷ lục của Djokovic. Trong bảy lần góp mặt tại giải trước đây, Nadal đều đi đến ít nhất là tứ kết nhưng chưa thể vô địch.
"Đó không phải là mối bận tâm của tôi", Djokovic trả lời khi được hỏi về nguy cơ bị Nadal đuổi kịp trong cuộc đua về số Masters. "Mục tiêu trước mắt của tôi là tích lũy thêm càng nhiều điểm càng tốt, để nới rộng khoảng cách trên bảng điểm ATP với những người bám đuổi trước mùa giải mới".
Kỷ lục đứng số một thế giới nhiều tuần nhất đang thuộc về Roger Federer, với 310 tuần. Djokovic chỉ còn kém kỷ lục này hơn 20 tuần. "Tôi muốn đi vào lịch sử với tư cách tay vợt giữ vị trí số một thế giới lâu nhất và tôi sẽ làm tất cả để điều đó xảy ra", tay vợt Serbia nói thêm. "Việc Nadal có chơi ở Paris hay không chẳng quan trọng, bởi mọi thứ đã nằm trong tính toán của tôi".
Cũng vì ảnh hưởng của đại dịch, tiền thưởng ở Paris Masters năm nay giảm khoảng 70% so với năm ngoái. Năm 2019, Djokovic nhận 995.000 euro (1,18 triệu USD) khi đăng quang còn năm nay, nhà vô địch chỉ được nhận 302.000 euro (357.000 USD).
Nhân Đạt (theo ESPN)