Sony, nhà phát triển chính của định dạng DVD Blu-ray, và Toshiba, hãng khởi xướng cho định dạng HD-DVD đã ráo riết vận động các phim trường lớn trong nhiều tháng qua. Cuộc chiến giành giật sự hậu thuẫn của Hollywood diễn ra một cách không khoan nhượng vì phim độ nét cao sẽ mang lại hàng tỷ USD lợi nhuận và các phim trường muốn sử dụng chung một định dạng.
Tháng trước, các hãng Paramount, Universal và Warner Brothers tuyên bố lựa chọn đĩa HD-DVD của Toshiba cho các bộ phim tương lai. Những hãng này hiện chiếm 45% thị phần DVD.
Sony Pictures Entertainment và MGM Studios đã cam kết trung thành với Hiệp hội đĩa Blu-ray (BDA). Thành viên của tổ chức này còn có các công ty công nghệ lớn như Dell, Samsung và Matsushita.
Phim trường Twentieth Century Fox sẽ sớm ra quyết định về sự lựa chọn công nghệ DVD. Nếu họ cũng sử dụng Blu-ray, định dạng này sẽ có được 47% thị phần DVD.
Disney tuyên bố sẽ tung ra các bộ phim theo định dạng Blu-ray khi loại đầu DVD tương thích với chuẩn này được đưa ra thị trường Bắc Mỹ và Nhật vào năm 2006. Xưởng phim Universal sẽ bắt đầu sản xuất phim trên đĩa HD-DVD vào năm 2005 và Paramount bắt đầu phát hành phim theo chuẩn này 1 năm sau đó.
Cả Blu-ray và HD-DVD đều sử dụng laser xanh để ghi thông tin. Công nghệ này lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn nhờ có bước sóng ngắn hơn so với laser đỏ đang được sử dụng, hứa hẹn mang lại chất lượng âm thanh và hình ảnh rất cao cùng khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.
T.N. (theo BBC)