Giữa tháng 10, quá trình trùng tu dinh thự Hoàng A Tưởng ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà đạt hơn 90% khối lượng. Việc sơn phủ đã hoàn thành, các phòng sửa xong, chờ đưa hiện vật vào trưng bày. Nhìn từ bên ngoài, mặt trước dinh thự sơn chủ đạo màu trắng sữa, điểm xuyết là màu gạch đỏ, chân tường màu xanh ghi.
Dinh thự được xây dựng giai đoạn 1914-1921, rộng hơn 10.000 m2, gồm 36 phòng, thiết kế hình chữ nhật liên hoàn khép kín. Đây là nơi ở, làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng, người cai trị vùng biên ải trước năm 1945.
Giữa tháng 10, quá trình trùng tu dinh thự Hoàng A Tưởng ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà đạt hơn 90% khối lượng. Việc sơn phủ đã hoàn thành, các phòng sửa xong, chờ đưa hiện vật vào trưng bày. Nhìn từ bên ngoài, mặt trước dinh thự sơn chủ đạo màu trắng sữa, điểm xuyết là màu gạch đỏ, chân tường màu xanh ghi.
Dinh thự được xây dựng giai đoạn 1914-1921, rộng hơn 10.000 m2, gồm 36 phòng, thiết kế hình chữ nhật liên hoàn khép kín. Đây là nơi ở, làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng, người cai trị vùng biên ải trước năm 1945.
Khi bắt đầu tu sửa, màu sơn mới của công trình nhận nhiều ý kiến. Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết do không có ảnh màu gốc của di tích nên Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn dựa trên tư liệu sưu tầm, đối chiếu với các công trình kiến trúc tương đồng cùng thời kỳ và ý kiến chuyên gia, người dân để lựa chọn màu sơn.
Khi bắt đầu tu sửa, màu sơn mới của công trình nhận nhiều ý kiến. Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết do không có ảnh màu gốc của di tích nên Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn dựa trên tư liệu sưu tầm, đối chiếu với các công trình kiến trúc tương đồng cùng thời kỳ và ý kiến chuyên gia, người dân để lựa chọn màu sơn.
Lan can cầu thang lối lên dinh thự cũng được sơn mới, nền bậc thang được phun rửa sạch sẽ.
Phần cửa chính bằng gỗ lim được sửa chữa. Hồi tháng 5/2024, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo nghe ý kiến chuyên gia về việc trùng tu di tích này. Ông Trần Xuân Vũ, kiến trúc sư chủ trì thiết kế, cho biết năm 2006 công trình đã tôn tạo và sơn màu vàng. Qua thời gian, lớp sơn bị bào mòn, xuống màu, tạo vẻ cổ kính khiến nhiều người quen mắt cho rằng đó là gốc gác của dinh Hoàng A Tưởng.
Phần cửa chính bằng gỗ lim được sửa chữa. Hồi tháng 5/2024, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo nghe ý kiến chuyên gia về việc trùng tu di tích này. Ông Trần Xuân Vũ, kiến trúc sư chủ trì thiết kế, cho biết năm 2006 công trình đã tôn tạo và sơn màu vàng. Qua thời gian, lớp sơn bị bào mòn, xuống màu, tạo vẻ cổ kính khiến nhiều người quen mắt cho rằng đó là gốc gác của dinh Hoàng A Tưởng.
Đơn vị thi công đã đục lớp vữa trát tại các vị trí tường bị thấm, ải, rêu mốc, vệ sinh rồi trát lại 70% diện tích.
Đơn vị thi công đã đục lớp vữa trát tại các vị trí tường bị thấm, ải, rêu mốc, vệ sinh rồi trát lại 70% diện tích.
Toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ đều được tháo sửa chữa ổ khóa, mặt kính và sơn lại.
Nhiều gian phòng trong dinh thự hoàn thành việc tu sửa chờ di chuyển hiện vật về trưng bày.
Mái ngói của toàn bộ dinh thự được hạ giải để loại trừ các viên hư hỏng và lợp lại như cũ.
Dinh thự Hoàng A Tưởng dự kiến hoàn thành trùng tu vào tháng 10.
Công trình được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1999, trở thành điểm thu hút du khách hàng đầu ở Lào Cai. Giới kiến trúc đánh giá dinh thự có kiến trúc độc đáo, là sự kết hợp tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á - Âu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.
Dinh thự Hoàng A Tưởng dự kiến hoàn thành trùng tu vào tháng 10.
Công trình được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1999, trở thành điểm thu hút du khách hàng đầu ở Lào Cai. Giới kiến trúc đánh giá dinh thự có kiến trúc độc đáo, là sự kết hợp tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á - Âu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.
Dinh thự Hoàng A Tưởng sau trùng tu. Video: Nhóm phóng viên
Giang Huy - Hoàng Phương - Gia Chính